Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, làm việc tại Quảng Ninh

Ngày 11/5, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân có chuyến thăm và làm việc với chính quyền, nhân dân xã Việt Dân, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh).
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn kiểm tra thực tế xã Việt Dân, xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của cả nước.

Trong chuyến công tác, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn xã Việt Dân - xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên trong cả nước.

Tại xã Việt Dân, Phó Chủ tịch nước đã bày tỏ sự tri ân trước những cống hiến, hy sinh của các thương, bệnh binh, Anh hùng Liệt sỹ; đặc biệt là vợ chồng thương binh Phạm Văn Sách - những người đã tham gia chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị, Giải phóng miền Nam 30/4/1975, chiến dịch Biên giới Tây Nam và có nhiều đóng góp cho quê hương đất nước trong thời chiến cũng như thời bình. Phó Chủ tịch nước chúc sức khỏe và mong muốn thương binh Phạm Văn Sách tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ về tinh thần yêu nước, bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch nước phấn khởi trước sự phát triển của xã Việt Dân cũng như là cách làm đổi mới, sáng tạo của thị xã Đông Triều để Việt Dân xây dựng, duy trì xã nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước. Phó Chủ tịch nước mong muốn nông dân xã Việt Dân nói riêng và ở thị xã Đông Triều tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, xây dựng nông thôn phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho hộ nông dân tiêu biểu của xã Việt Dân, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. 

Việt Dân là một xã nông nghiệp miền núi ở Tây Bắc thị xã Đông Triều. Thời điểm bắt đầu triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010 - 2015), khi khảo sát hiện trạng, đối chiếu với Bộ tiêu chí, xã mới đạt 8/19 tiêu chí, 20/39 chỉ tiêu. Nhận thức của người dân về nông thôn mới còn chưa đầy đủ, còn trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước là chủ yếu.

Tuy nhiên, đến nay, Việt Dân đã trở thành xã Nông thôn mới kiểu mẫu. Tốc độ phát triển kinh tế luôn duy trì mức cao, đạt hai con số. Năm 2022, tổng giá trị sản xuất của xã đạt 331 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10%. Các lĩnh vực về công nghiệp, nông nghiệp dịch vụ đều tăng trưởng; đời sống, thu nhập của người dân được nâng cao, đạt trên 75 triệu đồng/người/năm. Xã không còn hộ nghèo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tin, ảnh: Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.