Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ công bố huyện Yên Mô đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 28/11, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ công bố huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gắn Huân chương lao động hạng Ba lên cờ truyền thống của huyện Yên Mô. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Dự buổi lễ có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng đông đảo cán bộ, nhân dân huyện Yên Mô.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Mô.

Từ một huyện có xuất phát điểm thấp, năm 2011, khi bắt đầu triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, các xã trên địa bàn huyện chỉ đạt bình quân 4,9 tiêu chí, xã cao nhất mới đạt 8 tiêu chí, rất khó khăn đối với các tiêu chí: Giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, trụ sở làm việc... Sau 9 năm triển khai, đến năm 2020, toàn huyện đã có 16/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã Yên Từ và Yên Hòa đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã biểu dương, chúc mừng những thành tích đáng ghi nhận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Mô đã đạt được trong thời gian vừa qua. Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho rằng, khi bắt đầu triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Yên Mô là huyện có điều kiện kinh tế - xã hội tương đối khó khăn so với các huyện, thành phố trong tỉnh.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Mô. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Vượt qua khó khăn, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, ngay từ giai đoạn đầu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện Yên Mô đã quyết tâm cao; nỗ lực, chủ động, sáng tạo; tập trung, quyết liệt triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp, huy động rất tốt các nguồn lực, để xây dựng nông thôn mới.

Do vậy, huyện đã sớm đạt nhiều kết quả quan trọng: Thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 3,6 lần, tỷ lệ hộ nghèo giảm 15 lần so với năm 2011; cơ sở hạ tầng được cải thiện, nâng cao rõ rệt: 100% các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn; giá trị sản xuất đạt 135 triệu đồng/ha; tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,5%... đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, vững mạnh về mọi mặt. 

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu, thời gian tới huyện Yên Mô tập trung hoàn thiện quy hoạch huyện; nhất là định hướng, quy hoạch phát triển đối với từng vùng, từng địa phương cho phù hợp nhằm khơi dậy, phát huy tiềm năng của một số khu vực trước đây được coi là khó khăn "vùng trũng" nhưng có nhiều thế mạnh, dư địa và động lực cho phát triển khi hạ tầng kết nối được đầu tư, như khu vực cảnh quan thiên nhiên sinh thái gắn với các hồ Yên Thắng, Yên Đồng, các quỹ đất gắn với đường giao thông động lực, ưu tiên phát triển đô thị kết nối với đô thị Ninh Bình, khai thác tối đa hạ tầng liên vùng đang xây dựng...

Tiếp tục xây dựng nông thôn đồng bộ, hiện đại gắn với phát triển đô thị; đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn, chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; tập trung cho các tiêu chí về kinh tế, phát triển sản xuất, thu nhập, môi trường, chất lượng cuộc sống hướng tới nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Nguyễn Thị Thu Hà trao tặng phần thưởng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Mô về đích nông thôn mới. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử; sắp xếp, tổ chức bộ máy, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội công tác quốc phòng, quân sự địa phương; tiếp tục phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người vùng đất Yên Mô, cùng với sự quyết tâm, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới; tích cực xây dựng các khu dân cư, xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu đến năm 2025 Yên Mô có ít nhất 50% số xã được công nhận xã nông thôn nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới huyện nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Dịp này, huyện Yên Mô đã vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Trang thông tin này có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương.

Đức Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.