Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu người có công tỉnh Thừa Thiên – Huế

Chiều 26/5, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu người có công tỉnh Thừa Thiên – Huế ảnh 1

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chụp ảnh chung với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Thăm hỏi, động viên và tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sỹ, thương, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: Thừa Thiên – Huế là vùng đất cố đố, với nhiều di tích lịch sử văn hóa, nơi sinh ra nhiều nhân sĩ trí thức cho đất nước. Qua hai cuộc kháng chiến, Thừa Thiên - Huế là một trong những địa bàn trọng yếu, bị địch đánh phá ác liệt, cán bộ, nhân dân trong tỉnh đã anh dũng kiên cường chiến đấu bảo vệ quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ công lao, sự hy sinh to lớn của những người có công với cách mạng trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; luôn quan tâm hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối với người có công với cách mạng, khuyến khích, động viên mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giúp đỡ người có công, phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn".

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận và biểu dương tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thực hiện tốt các chính sách người có công trên địa bàn; đặc biệt quan tâm chăm lo công tác “đền ơn đáp nghĩa”; 100% Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống đã được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời; thực hiện tốt công tác điều dưỡng thương bệnh binh; xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa; nâng cấp, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn; bảo đảm trên 99% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình tại địa phương. Phó Chủ tịch nước mong muốn, người có công với cách mạng tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục là những tấm gương mẫu mực, giáo dục con cháu học tập, lao động tốt, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế, toàn tỉnh có khoảng 100.000 người có công với cách mạng, trong đó 24.000 người được chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng, 19.000 liệt sỹ, 13.000 thương bệnh binh, 1.833 Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó 125 mẹ còn sống. Nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đã nỗ lực thực hiện nhiều chủ trương, chính sách đối với người có công. Toàn tỉnh đã quy tập được trên 31.000 hài cốt liệt sỹ đưa về an táng tại 64 nghĩa trang liệt sỹ trong tỉnh và tại nghĩa trang gia tộc của liệt sỹ. Ngoài ra, tỉnh cũng thường xuyên đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương mới của Đảng, Nhà nước về chế độ, chính sách và các ưu đãi đối với người có công đến các phường, xã; thực hiện chi trả chế độ đầy đủ, đúng quy định, đảm bảo đời sống người có công ngày càng ổn định.

Đỗ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.