Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp đoàn đại biểu người có công Lạng Sơn và Quảng Nam

Chiều 23/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Lạng Sơn và huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp đoàn đại biểu người có công Lạng Sơn và Quảng Nam ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu người có công tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Hầu hết đại biểu đều có những người thân là người có công với cách mạng. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới người có công với cách mạng.

Dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện rà soát lại các chế độ chính sách đối với người có công để điều chỉnh cho phù hợp hơn với điều kiện hiện nay, đồng thời sẽ tổ chức các chương trình, hoạt động nhằm khơi dậy truyền thống, niềm tự hào, nhất là đối với giới trẻ trước những hy sinh, mất mát to lớn của cha anh, để phấn đấu học tập, làm việc đưa đất nước phát triển ngày càng giàu, đẹp.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp đoàn đại biểu người có công Lạng Sơn và Quảng Nam ảnh 2

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu người có công huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Phó Thủ tướng khẳng định: Qua việc phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát việc thực hiện chính sách người có công với cách mạng cho thấy tại một số nơi, một số chỗ còn hiện tượng chưa thực hiện tốt chế độ chính sách cho người có công, chưa công bằng... Đối với những trường hợp này, cần xem xét từng trường hợp để giải quyết.

Phó Thủ tướng mong muốn người có công tỉnh Lạng Sơn và huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu noi theo, phấn đấu lao động, học tập tốt, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Tỉnh Lạng Sơn hiện có 33.000 người có công với cách mạng, trong đó có 197 Mẹ Việt Nam Anh hùng (có 5 Mẹ còn sống), 379 cán bộ lão thành cách mạng, 425 cán bộ tiền khởi nghĩa, 5 Anh hùng lực lượng vũ trang, 5.644 liệt sĩ, 2.633 thương binh, bệnh binh…

Hiện, có 4.409 đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi thường xuyên, với số tiền trên 6,6 tỷ đồng/tháng. Trên 99% hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. 100% các Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được các đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời.

Giai đoạn 2012 -2017, thông qua Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, tỉnh đã huy động 9,4 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa 208 nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm trị giá 154 triệu đồng...

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp đoàn đại biểu người có công Lạng Sơn và Quảng Nam ảnh 3

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng quà cho các đại biểu. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam hiện có trên 7.700 đối tượng người có công với cách mạng, trong đó có 992 Mẹ Việt Nam Anh hùng (có 67 Mẹ còn sống); 25 cán bộ lão thành cách mạng ( 1 đồng chí còn sống); 3.960 liệt sĩ, 1.022 thương binh, bệnh binh…

Hiện có 3.316 đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi thường xuyên với tổng kinh phí trên 4,5 tỷ đồng/tháng. 100% gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú.

Tất cả các Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được các cơ quan, đơn vị phụng dưỡng. Từ năm 2007 đến nay, huyện đã tổ chức vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 3,9 tỷ đồng, xây mới, sửa chữa 1.725 căn nhà.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.