Phó Chủ tịch nước gặp mặt tri ân những tấm lòng vàng

Chiều 6/1, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh – Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã gặp mặt các nhà tài trợ tiêu biểu có đóng góp tích cực cho các hoạt động vì trẻ em năm 2018 trong chương trình “Tri ân những tấm lòng vàng”.
Chú thích ảnh
 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp và thành viên của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trong việc chăm lo, hỗ trợ cho trẻ em; đồng thời nhấn mạnh hiệu quả của sự lan tỏa các chương trình hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ em trong năm 2018.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đang ngày càng có uy tín, thu hút được sự ủng hộ, tham gia đóng góp của nhiều nhà tài trợ dành cho những hoạt động vì trẻ em. Phó Chủ tịch nước mong muốn, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng đồng sức, đồng lòng, đóng góp cả về vật chất lẫn tinh thần nhằm giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em hoàn cảnh khó khăn trong cả nước có điều kiện phát triển tốt hơn trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà các nhà tài trợ. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Năm 2018, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã huy động được nguồn lực 101 tỷ đồng để hỗ trợ cho 104.875 lượt trẻ em với các hoạt động như: phẫu thuật và điều trị bệnh tim, phẫu thuật mắt, phẫu thuật nụ cười, hỗ trợ sữa, học bổng, dụng cụ học tập, xe đạp, điểm vui chơi, bảo trợ dài hạn, đỡ đầu cũng như tổ chức các sự kiện cho trẻ em nhân ngày Tết thiếu nhi, dịp Trung thu…; tổng giá trị hỗ trợ trên 80 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tích cực tuyên truyền qua các ấn phẩm truyền thông bằng nhiều ngôn ngữ nhằm nâng cao hiệu quả vận động các nguồn lực. Các hoạt động của Quỹ được tiến hành theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, có sự phối hợp tốt với các đơn vị bên ngoài.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các nhà tài trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Năm 2019, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đặt mục tiêu vận động khoảng 90 tỷ đồng từ nguồn lực trong nước và quốc tế cho công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; góp phần thực hiện 4 nhóm quyền của trẻ em: Quyền được sống, Quyền được bảo vệ, Quyền được phát triển, Quyền được tham gia.

Hiền Hạnh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.