Phó Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bắc Giang

Sáng 21/7, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt Đoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bắc Giang nhân dịp Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh lần thứ X năm 2020.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bày tỏ vui mừng, xúc động trước thành tích trong học tập, rèn luyện các cháu học sinh, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, các cháu là tấm gương tiêu biểu, xuất sắc, toàn diện trong học tập cũng như tham gia công tác Đoàn, Đội, hoạt động văn hóa, thể thao…

Phó Chủ tịch nước mong muốn các cháu phát huy những thành tích đã đạt được, cố gắng học tập tốt, rèn luyện tốt; hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, lễ phép với thầy cô, bạn bè; xứng đáng với danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ. Các cháu cần luôn ghi nhớ, phấn đấu thực hiện lời Bác dạy: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

Phó Chủ tịch nước khuyến khích các cháu phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, tham gia gìn giữ, lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam; nuôi dưỡng ước mơ, phát huy trí tuệ sáng tạo; phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, là niềm tự hào của gia đình, nhà trường.

Phó Chủ tịch nước biểu dương sự quan tâm, tạo điền kiện, động viên kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang trong các phong trào ý nghĩa; đặc biệt đánh giá cao sự nỗ lực của Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Bắc Giang trong việc triển khai, tổ chức các hoạt động sôi nổi, thiết thực dành cho đội viên, nhi đồng thời gian qua.

Phó Chủ tịch nước yêu cầu thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Bắc Giang thường xuyên quan tâm, chăm lo công tác giáo dục, bảo vệ trẻ em, đặc biệt quan tâm đến trẻ em sinh sống và học tập ở các vùng sâu, vùng xa, trẻ có hoàn cảnh khó khăn; tạo điều kiện tốt nhất để các em phấn đấu vươn lên, có những thành tích tốt trong học tập, rèn luyện.

Cảm ơn Phó Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang Thân Trung Kiên cho biết, Tỉnh đoàn Bắc Giang sẽ tiếp tục phối hợp các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện tốt công tác chăm sóc trẻ em, tạo điều kiện cơ sở vật chất cho trẻ phát triển toàn diện. Mỗi cấp bộ Đoàn, Hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện tác phong phấn đấu trở thành tấm gương tốt để các em noi theo, tiên phong trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; luôn quan tâm, dìu dắt, hướng dẫn các em trong hoạt động Đội, góp phần xây dựng Đội vững mạnh.

Tỉnh Bắc Giang hiện có 250.000 đội viên, nhi đồng đang sinh hoạt tại 463 liên đội. Thực hiện phong trào “Thiếu nhi Bắc Giang thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, Tỉnh đoàn Bắc Giang, Hội đồng Đội tỉnh Bắc Giang tổ chức nhiều phong trào thiết thực như “Phong trào Trần Quốc Toản”; “Áo lụa tặng bà”; “Hành trình đến địa chỉ đỏ”; “Mỗi liên đội đảm nhận chăm sóc, vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ”; sinh hoạt đội “Mỗi tuần một câu chuyện về Bác”. Trong 5 năm qua các chi đội, liên đội tỉnh Bắc Giang đã xây dựng gần 500 tủ sách măng non, 40 “bia chủ quyền biển đảo” trong khuôn viên trường học; nhận đỡ đầu gần 700 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Diệp Trương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.