Phó Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 40 năm xây dựng đại thủy nông Phú Ninh

Ngày 25/3, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm xây dựng công trình đại thủy nông Phú Ninh (1977-2017). Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, cùng đại diện các bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cùng hàng ngàn người dân vùng dự án tham dự buổi lễ.
Phó Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 40 năm xây dựng đại thủy nông Phú Ninh ảnh 1

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đại biểu thực hiện nghi thức kéo băng khánh thành bia ghi công cá nhân, tổ chức tham gia xây dựng công trình.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chia sẻ: Quảng Nam – Đà Nẵng là vùng đất cách mạng, trung dũng kiên cường và cũng chịu nhiều hậu quả nặng nề của chiến tranh. Sau giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây đã sớm nhận thức được vai trò quan trọng của thủy lợi trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt của nhân dân nên đã tập trung triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng công trình đại thủy nông Phú Ninh. Với thành quả lao động đó, người dân Quảng Nam – Đà Nẵng có quyền tự hào về sự đóng góp sức mình cho quê hương đất nước.

Phó Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cùng các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm sửa chữa, nâng cấp và quản lý an toàn hồ đập. Đảm bảo tích đủ nước nhằm khai thác tối đa và hài hòa các giá trị của công trình…

Công trình đại thủy nông Phú Ninh được UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng khởi công xây dựng từ ngày 29/3/1977. Được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ tích cực của các bộ, ngành, cùng với sự quyết tâm, đồng thuận của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, công trình được triển khai hết sức thần tốc. Có thời điểm, trên công trường đại thủy nông Phú Ninh cùng lúc có hàng vạn người tham gia lao động. Vùng lòng hồ chứa nước Phú Ninh giáp các huyện Núi Thành, Phú Ninh và thành phố Tam Kỳ. Các công trình đầu mối của hồ Phú Ninh nằm cách trung tâm thành phố Tam Kỳ khoảng 7km về phía tây theo đường chim bay.

Ông Lê Ngọc Duyên, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng, Phó Ban chỉ huy công trình Phú Ninh B thành phố Đà Nẵng cho biết: Vào thời điểm đó, sau khi có lời hiệu triệu lên đường xây dựng đại thủy nông Phú Ninh, đã có khoảng 5.000 thanh niên Đà Nẵng lên đường tham gia xây dựng công trình. Phải nói rằng, vào thời điểm đó, tuy máy móc cơ giới còn hạn chế, nhưng chính lòng nhiệt huyết và sức trẻ của thanh niên đã góp phần quan trọng làm nên công trình lịch sử này.

Sau hơn 2 năm xây dựng, đến ngày 20/4/1980, các hạng mục đầu tiên đã được đưa vào sử dụng và đến 30/12/1985 thì công trình hoàn thành tất cả các hạng mục. Công trình đại thủy nông Phú Ninh có dung tích mực nước dâng bình thường là 344 triệu m3 nước, dung tích hữu ích là 273 triệu m3. Ngoài nhiệm vụ chính là cấp nước cho 23.000 đất sản xuất nông nghiệp, công trình còn cấp nước cho công nghiệp, dân sinh với lưu lượng 1,6m3/giây; cấp nước phát điện với công suất lắp máy gần 2.000kW; cấp nước nuôi trồng thủy sản và phục vụ du lịch sinh thái lòng hồ. Ngoài ra, hồ Phú Ninh còn có dung tích phòng lũ khoảng 116 triệu m3.

Với những cảnh quan kỳ thú nơi đây, Khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh đã được Hội đồng vùng Noth Par De Calair (Pháp) hỗ trợ lập quy hoạch và từng bước được các doanh nghiệp đầu tư để trở thành một trong những địa chỉ du lịch độc đáo của Quảng Nam.

Tin, ảnh: Nguyễn Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.