Phó Chủ tịch nước dự Chương trình 'Tết yêu thương' tại Vĩnh Long

Chiều 17/1, tại huyện Bình Tân, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp tỉnh Vĩnh Long tổ chức Chương trình “Tết yêu thương” Xuân Canh Tý 2020.    
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại chương trình. 

Phát biểu tại Chương trình, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao nỗ lực, phấn đấu của tỉnh Vĩnh Long trong thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Đối với huyện Bình Tân, dù còn nhiều khó khăn nhưng huyện đã nỗ lực phát triển địa phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là chương trình xây dựng nông thôn mới với những chuyển biến tích cực.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2020 sẽ diễn ra nhiều sự kiện trọng đại như: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 45 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước... Đây cũng là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, do đó với trọng trách và nhiệm vụ, tỉnh Vĩnh Long tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Chương trình, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao quà tặng 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng; 35 phần quà cho gia đình chính sách và cựu thanh niên xung phong; 80 phần quà cho gia đình phụ nữ nghèo, đơn thân, khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao tặng 5 mái ấm tình thương cho gia đình phụ nữ nghèo; trao hai mô hình sinh kế cho mô hình/tổ hợp tác và 5 công trình nước sạch - vệ sinh cho gia đình phụ nữ khó khăn. 100 học sinh của huyện Bình Tân được trao 100 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng 500 thùng sữa trị giá 150 triệu đồng cho các trẻ em trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cho biết, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, tỉnh tổ chức thăm và tặng quà cho trên 23.000 đối tượng người có công với cách mạng với số tiền trên 7 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng kinh phí thăm, tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dự kiến trên 9 tỷ đồng, với gần 29.500 phần quà; trong đó có trên 1,4 tỷ đồng từ ngân sách, còn lại là nguồn vận động xã hội hóa.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao mái ấm tình thường cho phụ nữ nghèo. 

Trong những ngày tới, các ngành, đoàn thể của tỉnh tiếp tục vận động thêm nguồn lực hỗ trợ quà tết cho các đối tượng; tăng cường kiểm tra việc tiếp nhận, phân bổ quà tết đến đúng đối tượng, bảo đảm các đối tượng chính sách, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn… đều được hỗ trợ. Tỉnh Vĩnh Long tiếp tục theo dõi, chỉ đạo xuyên suốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, bình ổn giá, ổn định thị trường hàng hóa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm… để người dân được hưởng một mùa Xuân vui tươi trọn vẹn.

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dự Lễ khánh thành và bàn giao công trình cầu Phú Thạnh A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Cầu Phú Thạnh A có kết cấu xây dựng bê tông cốt thép, dài 42m, ngang 2,8m, bắc qua sông Bô Kê thuộc 2 ấp Phú Long A và Phú Thạnh A với mức đầu tư 950 triệu đồng; trong đó Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam vận động tài trợ 900 triệu đồng. Ngoài ra, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao 100 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn vươn lên trong học tập của huyện Long Hồ nhân dịp Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Tin, ảnh: Phạm Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.