Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp xúc cử tri tại Vĩnh Long

Trong 2 ngày (2 và 3/5), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long đã tiếp xúc cử tri thành phố Vĩnh Long và huyện Mang Thít để thông báo nội dung chương trình Kỳ họp lần thứ 5, Quốc hội khóa XIV, đồng thời lắng nghe ý kiến, nguyện vọng và kiến nghị của cử tri.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp xúc cử tri tại Vĩnh Long ảnh 1

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp xúc cử tri huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri hoan nghênh quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là đã phát hiện và xử lý nghiêm nhiều vụ án tham nhũng; đồng thời tin tưởng vào quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong công tác này.

Cử tri cũng đề nghị Đảng, Nhà nước quyết liệt hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đảng viên; đồng thời đề xuất gia đình có thành viên phạm tội tham nhũng phải chịu trách nhiệm liên đới.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề như: Tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng chưa được kiểm soát chặt chẽ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường; xử lý nghiêm những trường hợp kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng; nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh nhân bảo hiểm y tế, thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ; chế độ, chính sách cho cán bộ xã, phường, thị trấn…

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết, Kỳ họp lần thứ 5, Quốc hội khóa XIV sẽ là kỳ họp ngắn nhất trong các kỳ họp Quốc hội từ trước đến nay với dự kiến thời gian làm việc chỉ 19 ngày. Ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định: Đảng và Nhà nước rất coi trọng và quyết tâm thực hiện phòng, chống tham nhũng.

Hàng loạt vụ án, đại án đã được đưa ra xét xử, liên quan đến nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao. Bên cạnh đó, Luật Phòng, chống tham nhũng đang được sửa đổi, tập trung theo hướng xây dựng được các quy định để người có ý đồ tham nhũng không thể tham nhũng, không dám tham nhũng. Điều đó cho thấy, tinh thần, quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước được thể hiện “nói đi đôi với làm”.

Chia sẻ với cử tri về chế độ, chính sách cho cán bộ xã, phường, thị trấn, Phó Chủ tịch nước cho biết: Hội nghị Trung ương 7 sắp tới sẽ có nội dung về cải cách chính sách tiền lương. Trong đó có định hướng xây dựng 2 bảng lương, một bảng lương dành cho các chức danh vị trí việc làm, một bảng lương dành cho cán bộ làm công việc thuần túy về chuyên môn, được thực hiện thống nhất từ Trung ương đến cơ sở.

Đối với vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng gian, hàng giả, Phó Chủ tịch nước đề nghị, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm của lực lượng chức năng, người dân cũng cần trở thành người tiêu dùng thông minh. Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh Vĩnh Long tiếp thu kiến nghị của cử tri và xử lý theo thẩm quyền của địa phương.

Tin, ảnh: Phạm Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.