Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Trà Vinh

Chiều 3/10, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Trà Vinh.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trò chuyện với các đại biểu, Phó Chủ tịch nước khẳng định, tỉnh Trà Vinh là một trong những căn cứ cách mạng vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trải qua các cuộc kháng chiến của dân tộc, quân và dân tỉnh Trà Vinh đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Hiện tỉnh Trà Vinh đã đạt được nhiều bước tiến trong phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt 11%, riêng 6 tháng đầu năm 2019 đạt 17%, cao nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Cùng với đó, công tác chăm lo cho người có công, gia đình chính sách ngày càng được chính quyền, nhân dân trong tỉnh quan tâm.

Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Trà Vinh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân trong triển khai thực hiện hiện chế độ, chính sách đối với người có công, người tham gia kháng chiến; đảm bảo người có công được hưởng thụ đầy đủ, kịp thời chính sách ưu đãi, có đời sống cao hơn mức trung bình của người dân địa phương.

Phó Chủ tịch nước mong muốn tỉnh Trà Vinh tiếp tục làm tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động các nguồn lực xã hội, phát huy sức mạnh cộng đồng trong việc chăm lo cho người có công; tăng cường tạo điều kiện thuận lợi để gia đình người có công tham gia các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Bên cạnh đó, tỉnh cần phối hợp thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đến năm 2020 và những năm tiếp theo; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng.

Chú thích ảnh
TPhó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tỉnh cần  thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng ở cơ sở, qua đó có những biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời những sai sót để đạt kết quả ngày càng tốt hơn. Người có công trên địa bàn cần tích cực phát huy truyền thống yêu nước, giáo dục con cháu và thế hệ trẻ tích cực xây dựng, bảo vệ đất nước, đóng góp nhiều hơn nữa cho địa phương.

Tỉnh Trà Vinh hiện có hơn 65.000 người có công được ghi nhận, tôn vinh, trong đó có hơn 10.000 thương binh và hơn 3.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Trà Vinh luôn xác định công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Đến nay, tỉnh đã giải quyết cơ bản về vấn đề nhà ở cho thương binh nặng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có từ hai liệt sỹ trở lên. Các Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống đều được phụng dưỡng đến cuối đời. Công tác chăm sóc người có công được tỉnh Trà Vinh gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, từng bước được xã hội hóa, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với người có công.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.