Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Trung ương Triều Tiên

Chiều 10/5, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Trung ương Triều Tiên do Chánh án Tòa án Trung ương Triều Tiên Kang Yun Sok làm Trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước khẳng định, Triều Tiên là một trong những nước thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam sớm nhất (năm 1950), chỉ sau Trung Quốc và Liên Xô. Thời gian qua, quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Triều Tiên được củng cố bằng những chuyến thăm cao cấp của lãnh đạo hai nước. Việt Nam và Triều Tiên đã ký kết nhiều Hiệp định quan trọng trong lĩnh vực văn hóa, khoa học kỹ thuật, y tế, thương mại, hàng hải, vận tải hàng không dân dụng… 

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Trung ương Triều Tiên do đồng chí Kang Yun Sok, Chánh án Tòa án Trung ương Triều Tiên làm trưởng đoàn. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trong lĩnh vực tư pháp, Việt Nam - Triều Tiên đã ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và Viện Kiểm sát Trung ương Triều Tiên đã ký Thỏa thuận hợp tác. Thời gian tới, Phó Chủ tịch nước đề nghị, hai bên tiếp tục thắt chặt và củng cố quan hệ hợp tác tư pháp; đồng thời mong muốn hai bên chia sẻ những ý tưởng, kinh nghiệm trong công cuộc cải cách tư pháp và hoàn thiện hệ thống tòa án; thông tin trao đổi về vấn đề hiện đại hóa thủ tục tố tụng.

Chánh án Tòa án Trung ương Triều Tiên Kang Yun Sok cảm ơn Phó Chủ tịch nước dành thời gian tiếp đoàn; khẳng định chuyến thăm, làm việc lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Trung ương Triều Tiên nhằm góp phần tăng cường tình hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Triều Tiên. Ông Kang Yun Sok nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa hai nước được đẩy mạnh, với những bước tiến mới trong việc chia sẻ hợp tác thông qua những chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước.

Chánh án Tòa án Trung ương Triều Tiên đánh giá cao sự phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa của Việt Nam; đồng thời chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được. Bên cạnh những nội dung hợp tác truyền thống, ông Kang Yun Sok mong muốn hai bên tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp, đóng góp tích cực vào những thành tựu của ngành Tòa án tại Việt Nam - Triều Tiên.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.