Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, tặng quà công nhân lao động, đối tượng chính sách tại Bắc Giang

Chiều 7/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm, tặng quà công nhân lao động, đối tượng chính sách tại tỉnh Bắc Giang.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại xã Tân Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang. 

Cùng đi có các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang; Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; cùng đại diện một số cơ quan, ban, ngành Trung ương và tỉnh Bắc Giang.

Dự “Tết sum vầy” cùng công nhân lao động tại Công ty cổ phần May LGG (xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), nhân dịp Tết đến, Xuân về, Phó Chủ tịch nước chúc toàn thể anh, chị em công nhân lao động năm mới an lành, thịnh vượng và hạnh phúc.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình sản xuất của Công ty, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng những thành quả kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đã đạt được trong năm qua, đặc biệt là kết quả xây dựng nông thôn mới; bày tỏ phấn khởi về kết quả sản xuất, kinh doanh mà Công ty cổ phần May LGG đạt được.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho công nhân lao động tại Công ty Cổ phần May LGG. 

Phó Chủ tịch nước mong muốn Công ty cổ phần May LGG tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, giúp công nhân yên tâm lao động, sản xuất; Công ty ngày càng phát triển, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm 2020, tổ chức phát động các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, làm lợi cho Công ty và góp phần để Bắc Giang ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó, chính quyền các cấp và doanh nghiệp phải thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương, tạo điều kiện cho người lao động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát huy năng lực, sáng kiến, xây dựng doanh nghiệp ngày càng vững mạnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tặng 50 suất quà; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải tặng 30 suất quà (1,2 triệu đồng/suất) cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty.

Đến thăm và tặng 150 suất quà (1,3 triệu đồng/suất) cho hộ nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: Với phương châm Tết đến với mọi nhà, việc chăm lo Tết cho các gia đình chính sách là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Thịnh, Lạng Giang. 

Cùng với sự chung tay, góp sức của các đoàn thể và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó Chủ tịch nước hy vọng các gia đình chính sách sẽ có một cái Tết đầm ấm, vui vẻ;  đồng thời mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, giáo dục thế hệ trẻ, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Bắc Giang nói riêng và đất nước nói chung. Những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực vươn lên, giáo dục con cái thành những công dân tốt để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Chúc mừng huyện Lạng Giang vừa đạt chuẩn nông thôn mới, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị các cấp chính quyền và nhân dân huyện Lạng Giang tiếp tục phấn đấu, nỗ lực để đạt và vượt mọi chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2020; đồng thời quan tâm, chăm lo và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nói chung, các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nói riêng.

Tin, ảnh: Đồng Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.