Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm việc tại Kiên Giang

Chiều 28/2, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà cho các gia đình chính sách. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Báo cáo với đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị cho biết: Đến nay, Kiên Giang đã hoàn thành công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những năm tiếp theo. Tổ chức cơ sở đảng được củng cố, nâng lên năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đã khắc phục 11/12 tổ chức cơ sở đảng yếu kém; kết nạp 2.840 đảng viên, nâng toàn Đảng bộ tỉnh hiện nay lên 57.783 đảng viên, chiếm 3,2% dân số toàn tỉnh.

Kiên Giang đã sắp xếp kiện toàn bộ máy, tinh giản biên chế bên trong của 13/25 cơ quan hành chính cấp tỉnh (giảm 25/170 phòng), tinh giản 49/1.000 đơn vị sự nghiệp công lập, 24/189 phòng chuyên môn cấp huyện và hoàn thành xây dựng đề án tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy…

Kinh tế của Kiên Giang năm 2018 tăng trưởng tốc độ 7,51%; khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 5,21% so cùng kỳ năm 2017; công nghiệp - xây dựng tăng 7,43%; thu nhập bình quân đầu người gần 2.100 đô la Mỹ. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,38% - cao nhất kể từ năm 2015 đến nay…

Kiên Giang thực hiện xây dựng nông thôn mới đạt chỉ tiêu đề ra, qua đó đã công nhận thêm 11 xã trong năm 2018, nâng tổng số lên 51 xã đạt tiêu chí nông thôn mới và một huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉnh đã tập trung nhiều biện pháp để giúp các hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm từ 6,21% năm 2017 xuống còn 4,14% cuối năm 2018.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà cho các huyện vùng U Minh Thượng: An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận và U Minh Thượng. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng những kết quả mà tỉnh Kiên Giang đã đạt được trong năm qua. Trong đó, phải kể đến công tác giảm nghèo nhanh; xây dựng nông thôn mới thực hiện tốt; an ninh quốc phòng được giữ vững; đặc biệt công tác xây dựng đảng thực hiện khá nghiêm túc; hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền, mặt trận, đoàn thể ngày càng vững mạnh. Kết quả đó làm nền tảng bước vào năm 2020 đại hội Đảng các cấp sẽ đạt được những thắng lợi theo kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng lưu ý với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang trong phát triển kinh tế thời gian tới cần tạo điều kiện thu hút đầu tư; mở rộng xúc tiến đầu tư, kêu gọi doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để doanh nghiệp phát triển nhiều hơn nhằm tăng thu ngân sách địa phương. Huyện đảo Phú Quốc hiện đã và đang phát triển rất tốt, nhưng cần phải thực hiện tốt công tác môi trường, bảo vệ rừng.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, mong muốn của Phó Chủ tịch nước không chỉ dừng lại đạt chuẩn nông thôn mới, mà tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; song song nông thôn mới kiểu mẫu, cần xây dựng thành phố thông minh hiện đại.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong rằng thời gian tới, Kiên Giang sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, trước mắt tập trung thực hiện tốt kế hoạch năm 2019, làm nền tảng bứt phá đến cuối nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ năm 2020 sẽ đạt được kết quả cao nhất.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác đến huyện U Minh Thượng tặng 250 suất học bổng, 200 xe đạp, 50 căn nhà tình nghĩa, tình thương, 100 bồn chứa nước sạch, 50 suất quà cho gia đình chính sách tại 4 huyện vùng U Minh Thượng và huyện Giang Thành.

Lê Sen (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.