Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự khai giảng tại Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn

Cùng với học sinh cả nước, sáng 5/9, hơn 1.200 học sinh Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn (Thành phố Hồ Chí Minh) cũng đã nô nức tham gia Lễ khai giảng năm học 2020-2021.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự cùng thầy và trò nhà trường. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao 30 suất học bổng cho học sinh xuất sắc của trường.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Thầy Hà Hữu Thạch, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn chia sẻ, năm học 2019-2020 dù có nhiều khó khăn, nhưng tập thể nhà trường đã cùng nỗ lực và đạt được những kết quả đáng mừng. Đáng chú ý, kết quả kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông vừa qua, học sinh lớp 12 của trường có điểm thi trung bình thuộc Top đầu của thành phố. Năm học mới trường cũng đón hơn 430 học sinh vào lớp 10 đều có thành tích học tập và rèn luyện tốt. Trong năm học mới, thầy và trò nhà trường sẽ tiếp tục nỗ lực, tích cực đổi mới trong dạy và học để đạt được kết quả tốt nhất.

“Chúng ta không chỉ “học để biết”, mà còn “học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình”. Nhiều năm qua, học sinh của trường có nhiều nghiên cứu khoa học đạt giải cao, biết chế tạo nhiều sản phẩm hữu ích cho cộng đồng, chủ động tham gia ngoại khóa, trải nghiệm… Với mô hình giáo dục chất lượng cao và sứ mệnh đào tạo người học phát triển toàn tiện, tôi tin các em sẽ nối tiếp truyền thống vẻ vang của bao thế hệ đi trước”, thầy Hà Hữu Thạch nhắn nhủ với học sinh của trường, đặc biệt là học sinh lớp 10 khi bước vào môi trường học mới.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tuyên dương học sinh có điểm trúng tuyển vào lớp 10 cao nhất và học sinh lớp 12 có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất của trường. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn thực hiện theo mô hình trường tiên tiến, hội nhập quốc tế và thực hiện thí điểm mô hình “Trường học thông minh”. Đây là một trong những ngôi trường có lịch sử lâu đời nhất của thành phố, nơi nuôi dưỡng bao thế hệ học sinh tài năng, nhân tài cho đất nước.

Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.