Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh trống khai hội đền Hai Bà Trưng

Sáng 10/2 (tức mùng 6 Tết Kỷ Hợi), Lễ kỷ niệm 1979 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc Lễ hội đền Hai Bà Trưng Xuân Kỷ Hợi 2019 đã được tổ chức trọng thể tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng (huyện Mê Linh, Hà Nội). 

Dự lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, lãnh đạo thành phố Hà Nội, Vĩnh Phúc, cùng đông đảo nhân dân, du khách thập phương.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Hai Bà Trưng. Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã thực hiện nghi thức đánh trống khai hội, dâng hương, tưởng nhớ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40-43 sau Công nguyên) cùng công lao to lớn của hai nữ anh hùng trong buổi đầu dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Theo ông Đoàn Văn Trọng, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh, năm 40 (sau Công nguyên), Hai Bà Trưng đã giương cao ngọn cờ tụ nghĩa, kêu gọi hào kiệt bốn phương và nhân dân cả nước đứng lên đánh giặc ngoại xâm. Cuộc khởi nghĩa được nhân dân khắp nơi ủng hộ, chỉ trong một thời gian ngắn, nghĩa quân đã thu lại 65 huyện, thành - toàn bộ nước Việt hồi đó, chấm dứt ách đô hộ hà khắc của nhà Đông Hán.

Ngày 9/2/2018, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký quyết định công nhận Lễ hội đền Hai Bà Trưng là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ nhiều năm nay, đền thờ Hai Bà Trưng luôn là địa chỉ thu hút hàng triệu lượt khách đến dâng hương, tham quan mỗi năm. Trong thời gian tới, chính quyền và người dân huyện Mê Linh tiếp tục giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời của lễ hội để xứng đáng với công lao to lớn của hai bậc nữ anh hùng hào kiệt Trưng Trắc - Trưng Nhị.

Chú thích ảnh
Nghi thức rước cờ tại Lễ hội đền Hai Bà Trưng xuân Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN

Để lễ hội diễn ra trang nghiêm, đảm bảo được nét văn hóa truyền thống, Ban tổ chức đã thực hiện nhiều giải pháp đổi mới, trong đó đáng chú ý là tách riêng khu vực tâm linh và khu vực dịch vụ, khu vui chơi nhằm bảo đảm không gian trang nghiêm, tạo cảnh quan thoáng đãng cho người tới dự lễ hội. Các ki-ốt hàng quán tham gia lễ hội đều do Hội phụ nữ các xã trong huyện đăng cai, nhằm giới thiệu đến du khách các sản vật của địa phương.

Nét mới trong lễ hội năm nay, Ban tổ chức bố trí triển lãm “Hoa Đất Việt” nhằm nêu bật công lao, đóng góp của các thế hệ phụ nữ Việt Nam trong công cuộc kháng chiến bảo vệ và xây dựng đất nước. Tại Lễ hội đền Hai Bà Trưng cũng diễn ra nhiều hoạt động mang tính chất hội như: trưng bày các sản vật quê hương, các trò chơi dân gian...

Sau khi dự khai hội đền Hai Bà Trưng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dự Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” của huyện Mê Linh và trồng cây tại khuôn viên UBND huyện Mê Linh.

Mạnh Khánh - TTXXVN

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.