Phó Chủ tịch nước chúc mừng Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam)

Nhân dịp Lễ Giáng sinh 2018 và năm mới 2019, chiều 20/12, tại TP Hồ Chí Minh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm, chúc mừng Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) và Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường. 
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng hoa, chúc mừng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam).

Nhân dịp Lễ Giáng sinh 2018 và năm mới 2019, chiều 20/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm, chúc mừng Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) và Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường. 

Phát biểu trước các lãnh đạo Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi lời chúc an lành đến các Mục sư, chức sắc, chức việc, tín đồ Tin Lành nhân dịp Lễ Giáng sinh 2018 và năm mới 2019; chúc mừng Hội thánh trong thời gian qua đã phát triển mạnh mẽ với khoảng 1 triệu tín đồ ở hơn hai nghìn chi hội tại các tỉnh, thành phố.

Chia sẻ những thành tựu mà nhân dân ta đã đạt được trong năm qua trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cảm ơn Hội Thánh cùng các vị Mục sư, chức sắc, chức việc đã luôn đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và đã có những đóng góp quý báu cho sự phát triển chung của đất nước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ mong muốn các Mục sư lãnh đạo Tổng Liên hội và toàn thể các tín hữu Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hành đạo theo phương châm “Sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc”, góp phần cùng nhân dân cả nước xây dựng đất nước ngày một phát triển hướng đến mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công băng, văn minh”.

Thay mặt Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam), Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dành cho Hội thánh trong thời gian qua, đã tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào có đạo sinh hoạt, tham gia các hoạt động tôn giáo; đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền các cấp trong các hoạt động của Hội thánh.

Chia sẻ tình hình hoạt động của Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) trong thời gian qua, Mục sư Thái Phước Trường cho biết, nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, nhất là sau khi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực từ đầu năm nay, các hoạt động sinh hoạt tôn giáo của các tín đồ Tin Lành đã có rất nhiều thuận lợi và phát triển tại nhiều địa phương trên cả nước. Mục sư Thái Phước Trường khẳng định sẽ tiếp tục vận động các chức sắc, tín hữu Tin Lành phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực cùng đồng bào cả nước xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.