Phó Chủ tịch EC từ chức để tham gia tranh cử Thủ tướng Hà Lan

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Frans Timmermans ngày 22/8 đã tuyên bố từ chức để tham gia cuộc tổng tuyển cử Hà Lan với hi vọng trở thành Thủ tướng tiếp theo của nước này.
Chú thích ảnh
Ông Frans Timmermans. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen đã đáp lại thông báo trên bằng lời cảm ơn ông Timmermans. Thông báo của EC cũng cho biết công việc của Timmermans sẽ được chuyển cho một Phó Chủ tịch EC khác là ông Maros Sefcovic, người sẽ tạm thời đảm nhận các nhiệm vụ liên quan đến chính sách khí hậu và môi trường cho đến khi một ủy viên Hà Lan khác được bổ nhiệm.

Ông Timmermans, 62 tuổi, là người dẫn dắt hiệp ước xanh đầy tham vọng của Liên minh châu Âu (EU) nhằm hướng tới một tương lai trung hòa carbon. Trong tuyên bố của mình, Chủ tịch EC von der Leyen đã ca ngợi ông Timmermans là "thành viên chủ chốt" trong EC, người đã có công giúp EU đạt được "những bước tiến lớn" hướng tới các mục tiêu về khí hậu và có ảnh hưởng đến nhiều quyết sách khác.

Theo kế hoạch, cuộc tổng tuyển cử Hà Lan sẽ diễn ra vào ngày 22/11 tới. Ông Timmermans, chính trị gia trung tả, sẽ đứng đầu danh sách chung của liên minh đảng Xanh và đảng Dân chủ Xã hội trong cuộc bầu cử.

Hồi tháng 5, Mariya Gabriel, một ủy viên khác trong EC là bà Mariya Gabriel cũng đã rời nhiệm sở để trở thành Phó Thủ tướng Bulgaria. EC là cơ quan điều hành của EU, có nhiệm vụ đề ra chính sách thương mại và đóng vai trò điều tiết thị trường cho toàn bộ khối và có ảnh hưởng đến các tiêu chuẩn toàn cầu. EC bao gồm 27 ủy viên đại diện cho 27 quốc gia thành viên tương ứng.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).