Phó Chủ tịch EC: EU mong muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam

Sáng 31/7, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách đối ngoại và An ninh Josep Borrell Fontelles đã gặp gỡ báo chí, chia sẻ thông tin về kết quả chuyến thăm và quan hệ Việt Nam - EU trong thời gian tới.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC), Đại diện cấp cao Liên minh Châu Âu (EU) về Chính sách đối ngoại và An ninh Josep Borrell Fontelles. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Điểm lại các cuộc gặp với các lãnh đạo Việt Nam vào ngày 30/7, ông Borrell Fontelles bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ khởi động quá trình nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU trong thời gian tới.
 
Phó Chủ tịch EC, Đại diện cấp cao EU Josep Borrell Fontelles nhấn mạnh, Việt Nam có số lượng thỏa thuận lớn nhất với EU trong khối ASEAN như Hiệp định khung về Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam - EU (PCA), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP). Việt Nam - EU hiện có nhiều cấp độ hợp tác, quan hệ đối tác khác nhau. Theo ông Borrell Fontelles, quan hệ hợp tác song phương hiện tại chưa tương xứng với mức độ sâu sắc của mối quan hệ trên thực tiễn.
 
Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến tiến trình phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), Phó Chủ tịch EC, Đại diện cấp cao EU cho biết EVIPA bao gồm nội dung bảo hộ đầu tư và giải quyết tranh chấp đầu tư, cần sự phê chuẩn của Nghị viện châu Âu và Nghị viện các nước thành viên để có hiệu lực. Hiện có 18/27 nước EU đã phê chuẩn EVIPA; còn 9 nước thành viên EU chưa phê chuẩn là Ireland, Áo, Ba Lan, Bỉ, Đức, Pháp, Síp, Hà Lan, Slovenia.
 
“Chúng tôi đang thúc giục các quốc gia này để đẩy nhanh quá trình xem xét phê chuẩn EVIPA cho các khoản đầu tư của họ. Điều này là lợi ích của cả các quốc gia thành viên EU và của Việt Nam. Khi các nhà đầu tư có được sự an toàn, giảm thiểu rủi ro trong đầu tư thì họ sẽ sẵn sàng đầu tư nhiều hơn”, ông Borrell Fontelles thông tin.
 
Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm của báo chí tại buổi gặp gỡ là việc thời điểm Ủy ban châu Âu (EC) gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với xuất khẩu hải sản của Việt Nam trên cơ sở ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của Việt Nam về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không đúng quy định (IUU).
 
Về vấn đề này, ông Josep Borrell Fontelles cho biết ngày 23/10/2017, EC chính thức đưa ra cảnh báo “thẻ vàng” IUU đối với Việt Nam. Để gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU, ông Josep Borrell Fontelles nhấn mạnh cả EU và Việt Nam cần phải nỗ lực để đảm bảo nguồn lợi thủy sản bền vững, cộng đồng ngư dân, ngư nghiệp thịnh vượng, bền vững trong tương lai.
 
Phía EU đã có những trao đổi và làm việc hiệu quả với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam về các biện pháp như lắp đặt các thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá và việc cần làm hiện nay là đảm bảo thực thi hiệu quả các biện pháp này tại các địa phương liên quan.
 
“Chúng tôi kỳ vọng sẽ nhận được báo cáo từ các cơ quan liên quan của Việt Nam vào mùa Thu năm nay. Dựa trên kết quả báo cáo này, chúng tôi sẽ tổ chức đoàn thanh tra đến Việt Nam đánh giá tình hình IUU và xem xét liệu "thẻ vàng" có thể được dỡ bỏ hay không”, ông Josep Borrell Fontelles cho biết.

V.Đ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.