Phổ biến Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đến cán bộ ngành Nội chính Đảng

Ngày 17/4, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến các nội dung cơ bản, những điểm mới của Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.

Hơn 3.000 đồng chí đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy phụ trách công tác nội chính; cán bộ, chuyên viên ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy; cán bộ các cơ quan nội chính cấp huyện; cán bộ, chuyên viên thuộc Ban Nội chính Trung ương tham dự hội nghị tại 62 điểm cầu trực tuyến trên cả nước.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng và Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Hữu Thể đã trình bày một số nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; những điểm mới quan trọng của hai bộ luật; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20-6-2017 về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13; Nghị quyết số 110/2015/QH13 ngày 27-11-2015 về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng nhấn mạnh việc tổ chức hội nghị nhằm cung cấp kiến thức sâu hơn về pháp luật hình sự và tố tụng hình sự cho cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng để có điều kiện làm tốt hơn trong công tác tham mưu cấp ủy trong lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018. Những nội dung đã được sửa đổi lần này là một bước thể chế hóa khá toàn diện các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp; cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến lĩnh vực hình sự, tố tụng hình sự; áp dụng nhiều nguyên tắc tư pháp tiến bộ nhằm bảo vệ tốt hơn quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, các tổ chức; tạo cơ sở pháp lý hữu hiệu để phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trong tình hình mới. 

Nội dung hai bộ luật này có nhiều đổi mới, trong đó có những nội dung mang tính đột phá trên tinh thần đổi mới tư duy, đổi mới nhận thức cả về chính sách hình sự, cả về vấn đề tội phạm và hình phạt. Việc nắm vững nội dung hai bộ luật, cũng như những điểm mới của hai Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự sẽ giúp Ban Nội chính Trung ương và Ban nội chính các địa phương thực hiện có hiệu quả hơn trong công tác tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc cũng như công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện và chấp hành pháp luật hình sự và tố tụng hình sự của các cơ quan, tổ chức liên quan…

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.