Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Hệ thống Mặt trận đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong giai đoạn mới

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, khi tổ chức hành chính của Đảng, chính quyền được tinh gọn thì hệ thống các tổ chức thành viên của Mặt trận đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong thực thi nhiệm vụ ở giai đoạn cách mạng mới.

Ngày 18/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng, đây là hội nghị rất ý nghĩa bởi còn ít ngày nữa mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động. Đây là dấu mốc của MTTQ và các tổ chức thành viên cũng được tổ chức lại theo mô hình mới nhưng nhiệm vụ không thay đổi mà còn có vị trí, vai trò ngày càng quan trọng hơn, không chỉ là cầu nối tập hợp, huy động nhân dân mà còn trực tiếp gắn bó với nhân dân.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

“Khi tổ chức hành chính của Đảng, chính quyền được tinh gọn lại thì hệ thống các tổ chức thành viên của Mặt trận lại đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong thực thi nhiệm vụ ở giai đoạn cách mạng mới”, ông Nguyễn Văn Phong nói.

Trong 6 tháng đầu năm, TP Hà Nội đạt nhiều kết quả tích cực, dù khối lượng công việc lớn, đặc biệt là sắp xếp lại tổ chức bộ máy và giảm từ 526 xuống còn 126 đơn vị hành chính cấp xã. Việc này được triển khai đúng mục tiêu, tổ chức lại không gian phát triển của các đơn vị hành chính mới, bảo đảm đủ dư địa để phát triển và nhận được sự đồng thuận cao từ nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Phong đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, trước hết trong đội ngũ cán bộ, sau đó lan tỏa đến người dân để thấy được trách nhiệm ủng hộ những chủ trương lớn của Trung ương và thành phố.

“Với một bộ máy mới chưa có tiền lệ, thực hiện trong khoảng thời gian rất ngắn, chắc chắn còn nhiều vấn đề phát sinh, song chúng ta phải điều chỉnh theo hướng đại cục, vì cái lớn, hướng về phía trước”, ông Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Phong đề nghị MTTQ tham gia giám sát ngay từ đầu việc vận hành của bộ máy mới trên tinh thần xây dựng. Đây chính là đóng góp đặc biệt quan trọng của Mặt trận vào thời điểm này.

Chú thích ảnh
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Văn Phong trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm đó là thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, hướng dẫn của MTTQ Việt Nam TP, triển khai đề án tổ chức bộ máy MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tiếp tục quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, thành phố và địa phương, đặc biệt là 4 Nghị quyết trụ cột, đột phá, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.