Philippines tiếp nhận người nước ngoài nhập cảnh từ tháng 8

Ngày 17/7, người phát ngôn của Tổng thống Philippines Harry Roque thông báo nước này sẽ cho phép những công dân nước ngoài có thị thực dài hạn nhập cảnh từ tháng 8 tới. 
Chú thích ảnh
Hành khách xếp hàng bên ngoài sân bay quốc tế Manila, Philippines, ngày 19/3/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Cụ thể, cơ quan chuyên trách ứng phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp của Philippines ngày 16/7 đã đưa ra quyết định trên, theo đó cho phép người nước ngoài nhập cảnh nếu đáp ứng được các điều kiện do cơ quan này đặt ra. Các điều kiện bao gồm người nước ngoài phải có thị thực hợp lệ và có hiệu lực tại thời điểm nhập cảnh, đồng nghĩa với việc thị thực nhập cảnh mới sẽ không được chấp nhận. Người nước ngoài cũng có thể sẽ phải chấp nhận việc phải chờ đợi tại các cảng và tại thời điểm nhập cảnh nếu số lượng hành khách Philipines trở về nước quá đông vì công dân Philippines trở về nước sẽ được ưu tiên. Hơn nữa, người nước ngoài cũng phải đặt chỗ trước tại các cơ sở cách ly được chính quyền công nhận và đặt trước với các cơ quan thực hiện xét nghiệm COVID-19.

Từ ngày 22/3, Philippines đã không tiếp nhận người nước ngoài nhập cảnh, ngoại trừ những quan chức của các chính phủ và các tổ chức quốc tế có uy tín cùng người thân. Từ giữa tháng 3, quốc gia này đã áp dụng biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Theo đó, mọi hoạt đông giao thông trên bộ, trên biển và đường hàng không đều bị giới hạn và các dịch vụ giao thông công cộng cũng bị đình chỉ. Hiện Philippines ghi nhận 61.266 ca mắc bệnh, trong đó có 1.643 ca tử vong và vẫn đang áp dụng một số biện pháp hạn chế trong bối cảnh số ca mắc bệnh vẫn tăng đều.

*Trong khi đó, thành phố Sydney của Australia đã công bố thêm các biện pháp hỗ trợ các nhà hàng và quán bar, các địa điểm giải trí sớm khôi phục hoạt động trong bối cảnh các doanh nghiệp dần mở cửa trở lại sau thời gian phong tỏa. Biện pháp mới sẽ dành 22.334 AUD để hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực giải trí về đêm.

Thị trưởng Sydney Clover Moore cho biết đại dịch COVID-19 gây ra những thách thức chưa từng có với lĩnh vực giải trí về đêm, một lĩnh vực kinh tế chính, tạo ra hơn 4,2 tỷ AUD (2,93 tỷ USD) và cung cấp việc làm cho hơn 35.500 người lao động, không chỉ quan trọng với tương lai của thành phố mà còn là nhân tố chính trong tầm nhìn đưa Sydney trở thành đô thị toàn cầu. Những cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực này như các nhà hàng, phòng trà âm nhạc, trung tâm khiêu vũ và lớp dạy nấu ăn, chịu tác động mạnh nhất khi thành phố này áp dụng các biện pháp hạn chế vì vậy việc hỗ trợ ngành này là rất cần thiết. Gói hỗ trợ mới được kỳ vọng sẽ giúp hàng loạt sự kiện trở lại trên toàn thành phố.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.