Philippines tăng cường năng lực quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 11/6 tuyên bố Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã thông qua kế hoạch của Các lực lượng vũ trang Philippines (AFP) mua sắm thêm máy bay và tàu ngầm.
Philippines tăng cường năng lực quân sự ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana. Ảnh: THX/TTXVN

Trả lời báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết nước này sẽ mua thêm máy bay tiêm kích, máy bay tuần tra tầm xa, máy bay trực thăng chiến đấu, súng trường bắn tỉa, tàu ngầm, cũng như một số thiết bị quân sự hiện đại khác. Philippines đang xem xét một số khả năng về nguồn cung cấp như Hàn Quốc, Nga và các quốc gia khác. Trong khi đó, ông Lorenzana cho biết thêm cần có thời gian để Philippines có thể mua sắm tàu ngầm. Hồi tuần trước, giới chức an ninh cho biết quân đội Philippines có kế hoạch mua 12 máy bay tiêm kích đa nhiệm và 2 tàu khu trục nhỏ để tăng cường lực lượng trên không và trên biển. Hôm 7/5, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines (PCG) công bố các kế hoạch mua sắm thêm nhiều vũ khí trong năm nay, trong đó có súng lục, súng máy, và các phương tiện dưới nước nhằm nâng cao năng lực tác chiến trên biển.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.