Philippines trang bị thêm vũ khí nhằm nâng cao năng lực tác chiến trên biển

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines (PCG) ngày 7/5 đã công bố các kế hoạch mua sắm thêm nhiều vũ khí trong năm nay, trong đó có súng lục, súng máy, và các phương tiện dưới nước nhằm nâng cao năng lực tác chiến trên biển.

Người phát ngôn PCG, Đại tá Armand Balilo thông báo để triển khai kế hoạch trên, Chính phủ Philippines dự chi ngân sách quốc gia khoảng 1 tỷ peso (20 triệu USD). Các vũ khí và phương tiện được mua từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có nhiều súng lục, súng trường và súng bắn tỉa phiên chế cho Lực lượng Đặc nhiệm, các súng đại liên để trang bị cho tàu nhỏ, và súng máy hạng nặng trang bị cho các tàu lớn của PCG.

Đại tá Balilo nhấn mạnh việc mua sắm vũ khí mới nhằm tăng cường năng lực của PCG trong các chiến dịch an ninh hàng hải và thực thi pháp luật.

Đại tá Balilo cũng cho biết thêm gần đây, PCG đã đặt mua 70 súng tiểu liên cỡ nòng 9mm trị giá 10 triệu peso (200.000 USD) và số vũ khí này đã được chuyển tới PCG trong ngày 7/5. Sĩ quan chỉ huy PCG, Thiếu tướng hải quân Elson Hermogino đã phụ trách công tác kiểm tra số vũ khí do Israel sản xuất mới được chuyển giao cho phía Philippines.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.