Philippines tận dụng tài sản của Mỹ để bảo vệ lãnh hải

Philippines sẽ yêu cầu được phép tận dụng nhiều hơn nguồn tài sản của quân đội Mỹ để bảo vệ các vùng lãnh hải. Ông Rosario sẽ tập trung thảo luận tới các quy định đối với sự hiện diện lớn hơn của quân đội Mỹ và Manila muốn đảm bảo thỏa thuận này giúp tạo ra các năng lực phòng thủ.

Ngày 12/8, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cùng Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin đã tổ chức họp báo công bố kế hoạch chính thức bắt đầu cuộc đàm phán Mỹ - Philippines về tăng cường sự hiện diện của binh sĩ Mỹ tại quốc gia Đông Nam Á này cũng như việcManila tận dụng nhiều hơn nguồn tài sản của quân đội Mỹ để bảo vệ các vùng lãnh hải.

 Philippines tận dụng tài sản của Mỹ để bảo vệ lãnh hải ảnh 1

Ngoại trưởng Philippines ông Albert del Rosario. Ảnh: Internet

Ông Rosario cho biết trước đây, Philippines đã đề ra chính sách và đạt được một thỏa thuận với Mỹ về việc tăng cường sự hiện diện luân phiên của binh sĩ Mỹ tại Philippines. Chính sách này sẽ được thể chế hoá một khi tiến hành đàm phán, dự kiến diễn ra ngày 14/8 tới. Ông tuyên bố sự hiện diện của quân đội Mỹ tại nước này sẽ tăng cường năng lực hàng hải của Philippines, thậm chí Manila không cần phải mua thiết bị quân sự mới.

Dự kiến, cũng trong cuộc đàm phán tới, Philippines cũng sẽ yêu cầu được phép tận dụng nhiều hơn nguồn tài sản của quân đội Mỹ để bảo vệ các vùng lãnh hải. Ông Rosario sẽ tập trung thảo luận tới các quy định đối với sự hiện diện lớn hơn của quân đội Mỹ và Manila muốn đảm bảo thỏa thuận này giúp tạo ra các năng lực phòng thủ.

Theo Ngoại trưởng Rosario, cuộc đàm phán nhấn mạnh cam kết đối với Hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước. Về lĩnh vực ngoại giao, điều này sẽ nâng mối quan hệ chiến lược lịch sử và sâu sắc của Philippines với một đối tác quan trọng lên một tầm cao mới. Ông nhấn mạnh rằng cuộc đàm phán sắp tới sẽ diễn ra minh bạch nhất có thể và lợi ích của Philippines sẽ được bảo vệ.


T.N
(Theo AFP)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.