Mỹ, Philippines sắp ký hiệp định quân sự

Philippines cho biết việc Mỹ gia tăng hiện diện tại nước này không phải là đồn trú lâu dài, chỉ nhằm giúp Phillipine hiện đại hóa quân đội.

Philippine cho biết việc Mỹ gia tăng hiện diện tại nước này không phải là đồn trú lâu dài, chỉ nhằm giúp Phillipines hiện đại hóa quân đội.

 

Mỹ, Philippines sắp ký hiệp định quân sự ảnh 1

Binh sĩ Mỹ tại Phillipine. Ảnh: Internet

Ngày 12/8, trưởng đoàn đàm phán chính phủ Phillipines Carlos Sorreta cho biết, các quan chức Mỹ và Phillipines sẽ gặp nhau vào ngày 14/8 tới tại Manila để thảo luận về một hiệp định cho phép gia tăng đồn trú quân sự luân phiên của Mỹ tại Phillipines.

Hiện hàng trăm lính Mỹ đang đóng tại khu vực bất ổn miền Nam Phillipines theo một thỏa thuận huấn luyện chống khủng bố giữa hai nước hồi năm 2001. Hiệp định mới được cho là sẽ gia tăng số lượng binh sĩ Mỹ đóng ở Phillipines, cùng với đó là việc bố trí, lắp đặt vũ khí, trang thiết bị quân sự.

Tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Albert del Rosario và Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin của Phillipines đã đưa ra những lời giải thích về quyết định trên. Tuy không đề cập đến Trung Quốc, nhưng hai nhà lãnh đạo này cho biết, Phillipines cần hiện đại hóa quân đội, nhằm có đủ khả năng bảo vệ chủ quyền lãnh hải tại Biển Đông.

Ông del Rosario nói, “khu vực chúng ta cần hiểu rằng, chúng tôi luôn phấn đấu vì hòa bình. Nhưng chúng tôi cũng sẵn sàng huy động tất cả mọi nguồn lực, kêu gọi mọi liên minh để làm những gì cần thiết bảo vệ những gì thuộc về chúng tôi; bảo vệ quốc gia, cuộc sống an toàn cho nhân dân chúng tôi”.

Bộ trưởng Quốc phòng Gazmin khẳng định, việc đồn trú quân sự quy mô lớn hơn của Mỹ tại nước này không phải là hiện diện thường trực, sẽ tuân thủ theo hiến pháp Phillipine và gắn với điều khoản không cho thiết lập các căn cứ quân sự của nước ngoài.


HT
(theo AP)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.