Philippines phát hiện các ca nhiễm dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron

Ngày 3/6, Bộ Y tế Philippines (DOH) cho biết đã phát hiện 2 ca nhiễm dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron gây bệnh COVID-19 tại nước này. Hai trường hợp này là thành viên trong cùng một gia đình tại một tỉnh ở phía Bắc thủ đô Manila.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Manila, Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu họp báo trực tuyến, Thứ trưởng Bộ Y tế, bà Maria Rosario Vergeire, xác nhận đã phát hiện biến thể BA.5 ngày 15/5 vừa qua trong các mẫu bệnh phẩm của 2 trường hợp nói trên. Hai người này đều đã tiêm đủ liều cơ bản và mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19. Cả hai hiện sống ở vùng Luzon, miền Trung Philippines và không có lịch đi du lịch trước đó.  

Theo Thứ trưởng Vergeire, hai trường hợp trên được cho là ca bệnh nhẹ do họ chỉ có biểu hiện cảm và ho. Cả hai đã bình phục. Ngoài ra, một trường hợp tiếp xúc gần với những bệnh nhân này - cũng là thành viên trong gia đình - đang được cách ly sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.   

Quan chức Bộ Y tế Philippines cho biết thêm rằng dù số ca mắc mới COVID-19 tăng nhẹ nhưng tỷ lệ nhập viện tại quốc gia Đông Nam Á này vẫn ở mức nguy cơ thấp.   
Ngoài BA.5, cho đến nay, Philippines cũng đã phát hiện hai dòng phụ khác của biến thể Omicron là BA.2.12.1 và BA.4.   

Theo thống kê của DOH, Philippines ghi nhận dưới 200 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày, chủ yếu là các ca nhẹ hoặc không có triệu chứng. Đến nay nước này đã ghi nhận tổng cộng hơn 3,69 triệu ca mắc, trong đó có 60.455 ca tử vong. Tính tới ngày 1/6, có tổng cộng 69,4 triệu người Philippines đã được tiêm đầy đủ các mũi cơ bản vaccine ngừa COVID-19, chiếm 77% dân số cả nước. Tuy nhiên, 40,9 triệu người vẫn chưa được tiêm các mũi tăng cường.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.