Philippines nói ‘Đường 9 đoạn’ của Trung Quốc ở Biển Đông chỉ là tưởng tượng

Khái niệm “Đường 9 đoạn” mà Trung Quốc sử dụng để yêu sách chủ quyền với phần lớn diện tích Biển Đông chỉ là tưởng tượng - tờ Philstar ngày 25/8 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết.
Chú thích ảnh
Một tàu hải cảnh của Trung Quốc neo gần bãi cạn Scarborough. Ảnh: Getty Images

Theo ông Lorenzana, “chủ quyền lịch sử” đối với vùng biển nằm trong giới hạn của cái gọi là “Đường 9 đoạn” chỉ tồn tại trong tưởng tượng. 

Bình luận này được đưa ra tại thời điểm Trung Quốc và Philippines tranh cãi gay gắt đối với bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham, vốn là điểm tranh chấp dai dẳng giữa hai nước. 

Bộ Ngoại giao Philippines hồi tuần trước ra công hàm, phản đối việc lực lượng hải cảnh Trung Quốc “tịch thu trái phép” thiết bị phục vụ đánh cá của ngư dân Philippines gần bãi cạn này. 

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 21/8 lên tiếng bảo vệ lực lượng hải cảnh, khẳng định tàu hải cảnh đã làm đúng nhiệm vụ pháp luật và hành động tịch thu thiết bị “là hoàn toàn có thể hiểu được”.

Bộ này cũng cáo buộc máy bay của Philippines xâm phạm không phận ở một khu vực tranh chấp khác trên Biển Đông, hối thúc Manila “dừng ngay những hành động khiêu khích”. 

Trung Quốc chiếm đóng trên thực tế đối với bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham kể từ năm 2012 sau một cuộc đối đầu căng thẳng với Philippines. Vùng biển quanh bãi cạn được coi là ngư trường có nguồn lợi thủy hải sản dồi dào nhất ở Biển Đông. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.