Philippines nêu quan điểm ‘rõ ràng và nhất quán’ về Biển Đông trước Trung Quốc

Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin ngày 6/8 khẳng định quan điểm “những gì thuộc về Philippines sẽ là của Philippines” trong vấn đề Biển Đông.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin. Ảnh: Reuters

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi phía Trung Quốc lên tiếng hoan nghênh sắc lệnh của Tổng thống Rodrigo Duterte yêu cầu quân đội nước này ngừng tham gia các cuộc diễn tập quân sự trên Biển Đông. 

Phát biểu trước báo giới ngày 5/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hoan nghênh quyết định của ông Duterte, cho rằng đây là một bằng chứng cho thấy đường lối đối ngoại độc lập của Philippines, giúp chặn đứng “âm mưu” của một số nước bên ngoài muốn khuấy động căng thẳng ở Biển Đông. 

Đáp lại, trên tài khoản mạng xã hội twitter, Ngoại trưởng Teodoro Locsin nói rằng ông Uông Văn Bân đã “hiểu quá xa” một “sắc lệnh đơn giản” mà Tổng thống Duterte đưa ra. “Chúng tôi đứng ngoài cuộc tập trận lần này, nhưng không biết liệu có làm vậy trong lần tới hay không”, ông Locsin viết. 

Người đứng đầu ngành ngoại giao Philippines cũng khẳng định lại quan điểm “rõ ràng và nhất quán” của nước này về Biển Đông. Theo đó, “những gì thuộc về Philippines sẽ là của Philippines theo phán quyết của Tòa trọng tài thường trực (PCA) và không ai có thể nói khác đi. Quan hệ Trung Quốc - Philippines đang phát triển tốt đẹp. Hãy duy trì xu thế đó”.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - The Inquirer

Dành cho bạn

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

Ngày 12/9, tại Trung tâm Thương mại Sapa ở thủ đô Praha, Lễ hội VietFest 2026 với chủ đề “Làng cổ tích & Trung thu” đã khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động diễn ra trong hai ngày 12 và 13/9, thu hút đông đảo gia đình và trẻ em người Việt tại Cộng hòa Séc.

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).