Philippines mất 1/3 sản lượng gạo do bão

Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) ngày 19/11 cho biết, bão Haiyan đã phá hủy 1/3 khu vực trồng lúa của Philippines và kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp hạt giống mới cho nông dân nước này.

Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) ngày 19/11 cho biết, bão Haiyan đã phá hủy 1/3 khu vực trồng lúa của Philippines và kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp hạt giống mới cho nông dân nước này.

Philippines mất 1/3 sản lượng gạo do bão ảnh 1

Người dân đảo Leyte nhận đồ cứu trợ thả từ máy bay quân sự. Ảnh: AFP/TTXVN

Những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do bão Haiyan là nơi sản xuất 1/3 tổng sản lượng gạo của Philippines. Mùa thu hoạch chính của loại ngũ cốc chủ lực này diễn ra đúng thời điểm siêu bão đổ bộ. Có lo ngại rằng nhiều kho chứa đã bị phá hủy cùng với số lương thực bên trong. Hàng trăm nghìn nông dân Philippines hiện cần được hỗ trợ khẩn cấp để gieo vụ mới trước khi kết thúc mùa gieo hạt.


Bên cạnh những lo ngại về tình trạng đói nghèo gia tăng nhanh, thiệt hại do siêu bão Haiyan gây ra cho Phillipines còn có thể khiến tăng trưởng kinh tế của nước này chậm lại. Cơ quan Kinh tế và Phát triển quốc gia Phillipines (NEDA) cho rằng GDP của Philippines có thể chỉ tăng 4,1% trong quý IV/2013.


Theo số liệu công bố ngày 19/11, bão Haiyan đã cướp đi sinh mạng của 3.892 người và làm 18.267 người bị thương. Một tuần sau khi cơn bão đi qua, hiện 1.602 người vẫn mất tích.

TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.