Philippines lên tiếng về vụ đuổi tàu thăm dò Trung Quốc vi phạm lãnh hải

Tờ Inquirer ngày 3/12 đưa tin, quân đội Philippines đã phái máy bay quân sự để đuổi một tàu khảo sát của Trung Quốc mà Philippines cho là đi vào vùng đặc quyền kinh tế của nước này.
Chú thích ảnh
Tàu khảo sát Jiageng của Trung Quốc. Ảnh: Twitter

Trung tướng Arnulfo Burgos, Tư lệnh Bộ Chỉ hủy Bắc Luzon, đã xác nhận thông tin này. Theo đó, vụ việc diễn ra hôm 18/9 và quân đội Philippines đã điều một máy bay quân sự ra áp sát, đuổi tàu thăm dò của Trung Quốc. Tàu này khi đó được phát hiện đang ở vị trí cách đảo Calayan khoảng 180km về phía Tây. 

Theo tướng Burgos, phía Philippines đã phát cảnh báo tới tàu Trung Quốc và nhận được hồi đáp. Nhưng ông cũng cho rằng, đây có thể là một vụ xâm nhập không cố ý: Điều kiện thời tiết xấu buộc tàu thăm dò Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines trong hành trình tìm kiếm nơi tránh trú an toàn. Ngày hôm sau, tàu này vẫn trong EEZ của Philippines, nhưng đã cách xa bờ hơn và đến ngày thứ ba thì hoàn toàn ra khỏi vùng EEZ của Philippines. 

Hôm 17/9, Giáo sư Ryan Martinson thông qua tài khoản Twitter cá nhân cho biết, tàu khảu sát “Jiageng” (Gia Canh) hoạt động ở ngoài khơi cách bờ biển Philippines khoảng 80 km và dường như đang “thực hiện các hoạt động nghiên cứu, thăm dò”. 

Tàu Gia Canh được hãng đóng tàu quốc tế Quảng Châu chế tạo, là một trong những tàu thăm dò hiện đại hàng đầu của Trung Quốc. Tàu dài 77,7 m, có khả năng chở theo 50 người, với tốc độ tối đa có thể đạt tới 26 km/giờ. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.