Trung Quốc, Philippines nhấn mạnh vai trò của COC trong xử lý tranh chấp Biển Đông

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phương Hòa đạt đồng thuận về vai trò của Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) trong duy trì hòa bình, an ninh và ổn định tại khu vực, tờ Philstar ngày 13/9 đưa tin.
Chú thích ảnh
Tổng thống Rodrigo Duterte (phải) tiếp ông Ngụy Phương Hòa tối ngày 11/9. Ảnh: Star

Tại buổi tiếp xã giao ông Ngụy Phương Hòa nhân dịp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thăm chính thức Philippines, Tổng thống Duterte hối thúc các bên tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột, trên tinh thần tuân thủ luật pháp quốc tế trong bối cảnh xuất hiện gia tăng rạn nứt ở khu vực liên quan đến hoạt động quân sự mới đây của cả Mỹ và Trung Quốc. 

“Chúng ta phải đi theo các cam kết đối với luật pháp quốc tế. Bất kỳ tranh chấp nào cũng đều phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Tất cả những bên liên quan, có lợi ích ở Biển Đông đều phải thể hiện vai trò thúc đẩy hòa bình ở vùng biển này”, nhà lãnh đạo Philippines nhấn mạnh trong cuộc trao đổi tối ngày 11/9.

Về phần mình, ông Ngụy Phương Hòa khẳng định Trung Quốc và cá nhân Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá cao tầm quan trọng của quan hệ hợp tác với Philippines.

Trước đó, ông Ngụy Phương Hòa có cuộc hội đàm với người đồng cấp Philippines Delfin Lorenzana. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng hai nước khẳng định cam kết giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thúc đẩy lòng tin và lợi ích chung. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.