Philippines ghi nhận gần 4.000 dư chấn sau trận động đất mạnh

Tính đến 8h ngày 3/10, Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines đã ghi nhận 3.952 dư chấn, với cường độ từ 1 đến 5, sau trận động đất có độ lớn 6,9 xảy ra tối 30/9 ở khu vực phía Bắc đảo Cebu (miền Trung Philippines).
Chú thích ảnh
Nhà thờ bị hư hại sau trận động đất tại tỉnh Cebu, Philippines, ngày 30/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, theo dữ liệu mới nhất của Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai Quốc gia Philippines (NDRRMC), số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh đã được điều chỉnh giảm từ 72 xuống còn 68 người, trong khi số người bị thương tăng lên 559 người. Trận động đất ảnh hưởng đến 80.595 gia đình, tương đương 366.360 người, làm hư hại 5.013 ngôi nhà và 335 cơ sở hạ tầng.
Chính phủ Philippines ngày 2/10 đã thông báo dừng các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và cứu nạn.

* Trong khi đó, tại Indonesia, số người thiệt mạng trong vụ sập trường học đã tăng lên 7 người, sau khi đội cứu nạn tìm thấy thêm 2 thi thể. Cuộc điều tra về nguyên nhân vụ sập đang được tiếp tục tiến hành, nhưng những dấu hiệu ban đầu cho thấy chất lượng xây dựng kém.

Theo một quan chức cứu hộ địa phương, một phần của tòa nhà trường nội trú ở thị trấn Sidoarjo đã bất ngờ đổ sập chiều 29/9 khi các học sinh đang tập trung cầu nguyện, khiến 59 người bị mắc kẹt.

Công tác cứu nạn rất phức tạp vì rung lắc tại một điểm có thể gây ảnh hưởng đến nơi khác trong khu vực. Gia đình các nạn nhân đã đồng ý về việc sử dụng thiết bị hạng nặng để tìm kiếm. Ít nhất 1 cần cẩu đã được triển khai để dọn dẹp đống đổ nát và dự kiến sẽ có thêm nhiều cần cẩu khác được huy động để đẩy nhanh nỗ lực cứu hộ, cứu nạn trong bối cảnh đã quá 72 giờ.

Lan Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.