Động đất tại Philippines: Kết thúc hoạt động cứu hộ, chuyển sang hỗ trợ người phải di dời

Ngày 2/10, nhà chức trách Philippines thông báo kết thúc các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn tại tỉnh Cebu, khu vực bị tàn phá trong trận động đất có độ lớn 6,9 xảy ra 2 ngày trước. Đây là trận động đất gây thương vong nặng nề nhất tại nước này trong hơn một thập kỷ qua.
Chú thích ảnh
Nạn nhân bị thương do động đất được đưa tới bệnh viện ở Cebu, Philippines, ngày 1/10/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thống kê chính thức, tính đến thời điểm hiện tại, trận động đất đã làm ít nhất 72 người thiệt mạng và trên 300 người khác bị thương. Giới chức Philippines nhận định số người thiệt mạng có thể sẽ không tăng đáng kể do hầu hết những trường hợp mất tích đã được xác định. Do vậy, trọng tâm hiện nay được chuyển sang công tác cứu trợ và hỗ trợ 20.000 người buộc phải di dời do thảm họa.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr cùng ngày 2/10 đã đến thị sát Bogo, thành phố với khoảng 90.000 dân và là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Phát biểu với báo giới, ông Marcos cho biết các hoạt động cứu trợ đang gặp nhiều khó khăn do cơ sở hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng. Ông cam kết chính phủ sẽ cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết như thực phẩm, nước sạch và điện nhằm đáp ứng mọi nhu cầu cấp bách của người dân.

Philippines nằm trên "Vành đai Lửa" Thái Bình Dương - khu vực có hoạt động địa chất mạnh, trải dài từ Nam Mỹ đến vùng Viễn Đông của Nga. Trung bình mỗi năm, Philippines hứng chịu hơn 800 trận động đất.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.