Philippines gấp rút phòng chống siêu bão Haiyan

Chính phủ Philippines đang khẩn trương phòng chống siêu bão Haiyan, dự kiến sẽ đổ bộ vào các đảo miền Trung nước này ngày 7/11.
Chính phủ Philippines đang khẩn trương phòng chống siêu bão Haiyan, dự kiến sẽ đổ bộ vào các đảo miền trung nước này ngày 7/11.
Philippines gấp rút phòng chống siêu bão Haiyan ảnh 1

Dự kiến đường đi của bão Haiyan. Ảnh: accuweather.com

Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã chỉ thị cho Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin, người đứng đầu Hội đồng quản lý và giảm nguy cơ thảm họa quốc gia (NDRRMC), cảnh báo tất cả các cơ quan trực thuộc hội đồng này ở các tỉnh và thành phố để người dân chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp.Cơ quan Khí quyển, Địa vật lý và thiên văn của Philippines (PAGASA) cho biết tâm bão Haiyan ở Thái Bình Dương hiện cách Mindanao 1.411 km về phía đông với sức gió lên tới 185 km/h. Dự kiến bão sẽ di chuyển theo hướng tây - tây bắc với tốc độ 30 km/h và có thể đổ bộ các tỉnh Samar và Leyte, thuộc miền trung Philippines trong ngày 7/11. Giới chức các khu vực miền trung như Cebu, Bohol và Albay đã cho đóng cửa các trường học, chuẩn bị lương thực, lều bạt tạm trú cũng như đặt lực lượng cứu hộ trong tình trạng báo động. Mục tiêu mà các cơ quan phòng chống thảm họa của khu vực đặt ra là không có bất cứ thương vong nào. Đáng chú ý, hàng nghìn người ở đảo Bohol vẫn đang phải ở trong các lều tạm sau khi nhà cửa bị phá hủy trong trận động đất mạnh 7,2 độ richter ngày 15/10.Mỗi năm có khoảng 20 cơn bão đổ bộ vào Philippines. Bão Bopha là cơn bão mạnh nhất trong năm ngoái, đã san bằng 3 thị trấn ven biển tại đảo Mindanao thuộc miền nam nước này, khiến 1.100 người thiệt mạng và gây thiệt hại mùa màng, tài sản, cơ sở vật chất lên tới hơn 1 tỷ USD.
TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.