Philippines bầu cử hội đồng địa phương trên cả nước

Khoảng 54 triệu cử tri Philippines ở 42.000 làng xã trên cả nước đã đi bỏ phiếu bầu những người đứng đầu và thành viên các hội đồng làng xã.
Khoảng 54 triệu cử tri Philippines ở 42.000 làng xã trên cả nước ngày 28/10 đã đi bỏ phiếu bầu những người đứng đầu và thành viên các hội đồng làng xã.
Philippines bầu cử hội đồng địa phương trên cả nước ảnh 1

Người dân Philippines đi bỏ phiếu. Ảnh: Internet

Theo ước tính, có khoảng 94.124 ứng viên trên cả nước tranh cử 42.028 chức chủ tịch và khoảng 715.012 ứng viên tranh cử 29.196 ghế thành viên hội đồng làng xã. Ngoài các điểm bỏ phiếu chính, ủy ban bầu cử cũng tổ chức các điểm bỏ phiếu lưu động để tạo điều kiện cho người cao tuổi và người bệnh thực hiện quyền bỏ phiếu. Tình trạng ngập lụt kéo dài nhiều ngày qua ở tỉnh Nam Cotabato đã gây nhiều trở ngại cho cuộc bầu cử tại địa phương này. Trong khi đó, cuộc bầu cử tại thành phố cảng Zamboanga bị hoãn đến ngày 25/11 do xung đột giữa quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy Mặt trận Giải phóng dân tộc Moro (MNLF). Tỉnh Bohol cũng phải hoãn bỏ phiếu do hậu quả của trận động đất cách đây hai tuần làm chết 215 người. Trước đó, Chính phủ Philippines đã kêu gọi người dân tham gia bỏ phiếu nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước. Theo kế hoạch, cuộc bầu cử kết thúc vào lúc 15h00 cùng ngày, song lệnh cấm uống rượu bia, có hiệu lực từ tối 27/10, sẽ tiếp tục có hiệu lực đến đêm 28/10 để bảo đảm trật tự an ninh. Trong ngày 28/10, các lực lượng cảnh sát và quân đội Philippines đã được đặt trong tình trạng báo động cao, trong bối xảy ra nhiều vụ sát hại các chính trị gia và ứng cử viên trước thềm cuộc bầu cử. Theo người phát ngôn của cảnh sát quốc gia, trong tháng qua đã có 22 người thiệt mạng và 27 người bị thương trong các vụ bạo lực liên quan đến cuộc bầu cử này. Hồi năm 2009, một vụ thảm sát liên quan đến bầu cử ở tỉnh Maguindanao, miền nam Philippines, đã làm 27 chính trị gia và 31 nhà báo thiệt mạng.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Quan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn ‘tăng tốc lịch sử’

Quan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn ‘tăng tốc lịch sử’

Theo Giáo sư lịch sử đương đại Pierre Journoud tại Đại học Montpellier Paul-Valéry, quan hệ Việt Nam - Pháp đang chứng kiến một sự “tăng tốc của lịch sử”, với nhịp độ trao đổi cấp cao chưa từng có và sự tin cậy ngày càng rõ nét giữa lãnh đạo hai nước.

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

Ngày 12/9, tại Trung tâm Thương mại Sapa ở thủ đô Praha, Lễ hội VietFest 2026 với chủ đề “Làng cổ tích & Trung thu” đã khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động diễn ra trong hai ngày 12 và 13/9, thu hút đông đảo gia đình và trẻ em người Việt tại Cộng hòa Séc.