Philippines cảnh báo các tay súng khủng bố tìm cách trở lại Marawi

Ngày 23/2, quân đội Philippines cảnh báo các tay súng thánh chiến cực đoan bị đánh bật khỏi thành phố Marawi miền Nam Philippines nhiều tháng trước vẫn chưa từ bỏ ý đồ thành lập một vương quốc Hồi giáo ở Đông Nam Á.
Philippines cảnh báo các tay súng khủng bố tìm cách trở lại Marawi ảnh 1

Quân đội Philippines trong chiến dịch quân sự truy quét phiến quân ở Marawi, đảo Mindanao, ngày 25/10/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời báo giới, Tướng Romeo Brawner, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm đóng tại Marawi, cho rằng các tay súng thánh chiến coi Mindanao là "mảnh đất màu mỡ nhất" để xây dựng một vương quốc Hồi giáo ở Đông Nam Á. Theo sĩ quan này, các tay súng đã quy tụ một lực lượng khoảng 200 người và từ đầu năm tới nay đã tiến hành hàng loạt cuộc giao tranh với các lực lượng an ninh.
Bên cạnh đó, phiến quân cũng đang đẩy mạnh hoạt động tuyển mộ. Những người gia nhập phần lớn là người dân địa phương, ngoài ra còn có một nhóm người Indonesia, một số trong đó có kĩ năng chế tạo bom. Ông Brawner cho biết các lực lượng vũ trang chính phủ đang đẩy mạnh củng cố lực lượng để ứng phó với thách thức từ nhóm khủng bố Maute.
Nhà chức trách Philippines đã ban bố thiết quân luật tại tỉnh Mindanao hồi tháng 5 năm ngoái, khi giao tranh bùng phát tại Marawi. Nhóm Maute đã chiếm giữ thành phố Marawi trong 5 tháng cho đến khi các lực lượng chính phủ giải phóng thành phố vào tháng 10. Tổng thống Philippine Rodrigo Duterte đã gia hạn tình trạng thiết quân luật tới cuối năm nay.
Cuộc xung đột tại Marawi đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và 500.000 người phải đi lánh nạn. Mặc dù Marawi đã được giải phóng, song quân đội Philippines cho rằng phiến quân Maute vẫn là mối đe dọa đối với khu vực vì các phần tử còn lẩn trốn vẫn đang tìm cách tuyển mộ các thành viên mới.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.