Cảnh tượng như 'ngày tận thế' ở Marawi sau khi thoát khỏi phiến quân Hồi giáo

Sau 148 ngày chiến đấu khốc liệt, cuối cùng quân đội chính phủ Philippines đã đánh đuổi các tay súng phiến quân ra khỏi thành phố Marawi song cuộc xung đột để lại hậu quả nặng nề. Chính phủ Philippines ước tính công cuộc tái thiết thành phố sẽ mất hơn 1 tỷ USD.

Ngày 17/10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố quân đội chính phủ đã giải phóng hoàn toàn thành phố Marawi ở miền Nam nước này sau gần 5 tháng ròng rã diễn ra giao tranh khốc liệt với phiến quân ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại đây.

Cảnh tượng như 'ngày tận thế' ở Marawi sau khi thoát khỏi phiến quân Hồi giáo ảnh 1

Khung cảnh không khác gì "ngày tận thế" trên thành phố Marawi.

Cảnh tượng như 'ngày tận thế' ở Marawi sau khi thoát khỏi phiến quân Hồi giáo ảnh 2
Cảnh tượng như 'ngày tận thế' ở Marawi sau khi thoát khỏi phiến quân Hồi giáo ảnh 3

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ngày 23/10 cũng chính thức thông báo chiến dịch chống phiến quân tại thành phố Marawi đã kết thúc. Tên Mahmud Ahmad – một trong những tay thủ lĩnh khét tiếng người Malaysia câu kết với phiến quân Philippines cũng đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch quân sự.

Cảnh tượng như 'ngày tận thế' ở Marawi sau khi thoát khỏi phiến quân Hồi giáo ảnh 4

Biển chào "I love Marawi" đối lập chan chát với đống đổ nát từ các tòa nhà phía sau.

Cảnh tượng như 'ngày tận thế' ở Marawi sau khi thoát khỏi phiến quân Hồi giáo ảnh 5

Nhà thờ Hồi giáo hoàn toàn bị biến dạng do bom mìn sau giao tranh.

Cảnh tượng như 'ngày tận thế' ở Marawi sau khi thoát khỏi phiến quân Hồi giáo ảnh 6
Cảnh tượng như 'ngày tận thế' ở Marawi sau khi thoát khỏi phiến quân Hồi giáo ảnh 7

Trong các cuộc giao tranh với phiến quân Hồi giáo từ cuối tháng 5, các lực lượng an ninh Philippines đã tiêu diệt 919 phiến quân, trong khi tổn thất của quân chính phủ là 165 người gồm cả binh sĩ và cảnh sát. Ngoài ra, hơn 1.700 binh sĩ và cảnh sát đã bị thương. Khoảng 400.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Cảnh tượng như 'ngày tận thế' ở Marawi sau khi thoát khỏi phiến quân Hồi giáo ảnh 8

Binh sĩ Philippines đứng trước đống đổ nát trong thành phố.

Cảnh tượng như 'ngày tận thế' ở Marawi sau khi thoát khỏi phiến quân Hồi giáo ảnh 9
Cảnh tượng như 'ngày tận thế' ở Marawi sau khi thoát khỏi phiến quân Hồi giáo ảnh 10

Chi phí cho công cuộc tái thiết thành phố Marawi lên tới hơn 1 tỷ USD.

Không chỉ có vậy, hậu quả từ các đợt pháo kích, ném bom trong cuộc xung đột giữa hai phe đã khiến cho toàn bộ nhà cửa, cơ sở vật chất tại Marawi biến thành đống đổ nát hoàn toàn. Chính phủ Philippines ước tính công cuộc tái thiết thành phố sẽ mất hơn 1 tỷ USD.

Thị trưởng Marawi, ông Majul Gandamra trả lời phỏng vấn báo Philippines The Inquirer: “Về mặt cảm xúc, rất khó khăn cho chúng tôi khi chứng kiến cảnh đổ nát, thiệt hại mà sự tàn phá của chiến tranh gây ra”.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.