Phiến quân Liban thề trung thành với thủ lĩnh ISIL

Nhóm "Ahrar al-Sunna" đã cho đăng một tuyên bố trên tài khoản Twitter của mình, theo đó cam kết trung thành với thủ lĩnh ISIL Abu Bakr al-Baghdadi.

Ngày 1/7, nhóm phiến quân Liban "Ahrar al-Sunna" đã tuyên bố trung thành với cái gọi là "Vương quốc Hồi giáo" tự xưng do tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIL) thành lập.

Theo mạng tin "Al-Alam", nhóm Ahrar al-Sunna đã cho đăng một tuyên bố trên tài khoản Twitter của mình, theo đó cam kết trung thành với thủ lĩnh ISIL Abu Bakr al-Baghdadi.

Hôm 30/6 vừa qua, ISIL đã công bố thành lập "Vương quốc Hồi giáo" với lãnh thổ trải dài từ thành phố Aleppo ở miền Bắc Syria tới tỉnh Diyala ở Iraq. Thủ lĩnh ISIL là Baghdadi, người từng bị Mỹ giam giữ tại nhà tù Bucca vào năm 2005, cũng tự xưng là "Quốc vương" của thế giới Hồi giáo.

Ngoài ra, Baghdadi còn "tấn phong" cho Abdul Salam al-Ordoni làm "Tiểu vương" tại Liban và ra lệnh cho tên này thành lập các trại huấn luyện chiến binh để tham gia các cuộc tấn công khủng bố. Ordoni được cho là đứng sau các vụ đánh bom do 2 chiến binh người Saudi Arabia tiến hành hồi tuần trước nhằm vào khách sạn Duroy tại thủ đô Beirut khiến hàng chục người bị thương.


T.N

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.