ISIL chiếm giữ thị trấn biên giới trọng yếu

Tình hình chiến sự tại Iraq ngày càng căng thẳng sau khi nhóm "Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant" mở rộng hoạt động đánh chiếm các tỉnh chiến lược.

Tình hình chiến sự tại Iraq ngày càng căng thẳng sau khi nhóm "Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant" (ISIL) mở rộng hoạt động đánh chiếm các tỉnh chiến lược. Ngày 1/7, ISIL - nay đổi thành Nhà nước Hồi giáo (IS) - đã chiếm giữ thị trấn al-Bukamal ở miền Đông Syria, giáp ranh với Iraq.

ISIL chiếm giữ thị trấn biên giới trọng yếu ảnh 1

Các phần tử ISIL đang kiểm soát một khu vực rộng lớn ở Iraq.

Trong một tuyên bố, Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho hay nhóm thánh chiến này đã giành quyền kiểm soát Bukamal thuộc tỉnh Deir al-Zour sau nhiều ngày giao tranh ác liệt với các tay súng thuộc lực lượng Mặt trận al-Nursa có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qeada. Theo SOHR, sau khi nắm gọn thị trấn Al-Bukamal, ISIL có mưu đồ đánh chiếm thị trấn al- Shahel, một thành trì quan trọng của al-Nursa tại ngoại ô tỉnh Deir al-Zour.

Việc ISIL quyết tâm xóa bỏ sự hiện diện của al-Nursa tại thị trấn Bukamal là do khu vực này có vị trí chiến lược trên đường biên giới giữa Syria và Iraq, và có trữ lượng dầu mỏ lớn.


Những mưu đồ mở rộng tầm ảnh hưởng của ISIL đã làm dấy lên quan ngại về các cuộc đụng độ giữa nhóm này với các nhóm thánh chiến khác. Hiện các phần tử ISIL đang kiểm soát một khu vực rộng lớn, trải dài từ thị trấn Nineveh và một phần khu vực miền Tây al-Anbar đến khu vực ngoại ô thành phố Aleppo ở miền Bắc Syria.


Trước đó, ngày 29/6, ISIL đã tuyên bố thành lập "Khalifah", tức Nhà nước Hồi giáo (IS). Người đứng đầu nhà nước này là thủ lĩnh của ISIL Abu Bakr al-Baghdadi. ISIL còn chỉ thị cho tất cả những người Hồi giáo sinh sống trong phạm vi từ phố Aleppo ở Syria tới tỉnh Diyala ở miền Đông Iraq phải "tuân lệnh" và trung thành với thủ lĩnh mới. Mục đích của nhóm này nhằm lật đổ chính quyền của Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki và Tổng thống Syria Bashar Al-Assad để lập ra nhà nước Hồi giáo riêng.


* Trong một diễn biến khác, ngày 1/7, Quốc vương Saudi Arabia Abdullah Bin Abdulaziz tuyên bố sẽ viện trợ nhân đạo cho Iraq 500 triệu USD để giúp người dân nước này đối phó với tình trạng bạo lực đẫm máu do ISIL gây ra. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia, gói viện trợ này sẽ được nhanh chóng chuyển cho người dân Iraq thông qua các cơ quan của Liên hợp quốc. Không chỉ viện trợ cho Iraq, Quốc vương Abdullah Bin Abdulaziz còn kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ người dân Iraq vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay.


Giao tranh bùng phát mạnh tại Iraq trong gần một tháng qua đã cướp đi sinh mạng của khoảng 1.300 người. Trong đó riêng tại các tỉnh Nineveh, Salahudin và Diyala có 900 dân thường thiệt mạng và gần 700 người bị thương.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.