Iraq trải qua tháng đẫm máu nhất trong 7 năm

Theo số liệu thống kê của chính phủ Iraq công bố ngày 30/6, gần 2.000 người Iraq đã thiệt mạng trong tháng 6 vừa qua.

Số liệu thống kê của chính phủ Iraq công bố ngày 30/6 cho biết gần 2.000 người Iraq đã thiệt mạng trong tháng 6 vừa qua. Đây là số người thiệt mạng cao nhất trong một tháng kể từ tháng 5/2007 tại nước này.

Iraq trải qua tháng đẫm máu nhất trong 7 năm ảnh 1

Trại tị nạn của người dân thành phố Mosul tại khu vực Kurdistan thuộc Iraq. Ảnh: Reuters


Các số liệu do Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng Iraq thu thập nêu rõ trong tháng 6 vừa qua, tổng cộng đã có 1.922 người thiệt mạng, trong đó có 1.393 dân thường; 380 binh sĩ và 149 cảnh sát cùng với 2.610 người bị thương bao gồm 1.745 dân thường, 644 binh sĩ và 221 cảnh sát.

Cùng ngày, Lầu Năm Góc cho biết tình hình bạo lực ở Iraq có thể làm trì hoãn việc chuyển giao các máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ cho chính quyền Baghdad sau khi các nhà thầu đã phải sơ tán khỏi một căn cứ không quân chủ chốt.

Phát biểu với các phóng viên, Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Steven Warren cho hay mặc dù Mỹ đang xúc tiến chuyển giao vũ khí và đạn dược cho chính phủ Iraq trong bối cảnh Baghdad chiến đấu với các phần tử cực đoan dòng Sunni, song tình hình bất ổn trên thực địa đe dọa gây cản trở công tác chuẩn bị đối với các máy bay F-16 này.


T.N (theo AFP)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.