Phiến quân ISIL chiếm thêm một thành phố miền Bắc Iraq

Thêm một thành phố của Iraq rơi vào tay nhóm Hồi giáo cực đoan tự xưng là Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông (ISIL) sau một trận pháo kích và giao tranh gây thương vong lớn Tal Afar ở Tây Bắc, làm 10 người thiệt mạng, 40 người bị thương và nhiều người phải sơ tán.
Ngày 15/6, thêm một thành phố của Iraq rơi vào tay nhóm Hồi giáo cực đoan tự xưng là Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông (ISIL) sau một trận pháo kích và giao tranh gây thương vong lớn Tal Afar ở Tây Bắc, làm 10 người thiệt mạng, 40 người bị thương và nhiều người phải sơ tán.Tal Afar là thành phố tiếp theo ở miền Bắc Iraq bị các tay súng ISIL (một nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda) chiếm giữ sau hai thành phố Mosul và Tikrit thuộc tỉnh Nineveh. Tal Afar là nơi có cộng đồng Hồi giáo dòng Sunni và Shiite sinh sống. Một quan chức thành phố cho biết: "Toàn thành phố đã bị các tay súng ISIL chiếm giữ, các gia đình người Sunni đã phải sơ tán sang miền Đông trong khi các gia đình người Shiite sơ tán sang miền Tây".Trước tình hình an ninh phức tạp, ngày 16/6, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop ra tuyên bố cho biết Canberra đang rút nhân viên sứ quán của mình khỏi Iraq, đồng thời khuyến nghị công dân Australia tại Iraq lập tức rời khỏi đây. Tuy nhiên, Đại sứ quán Australia vẫn mở cửa hoạt động với một số lượng hạn chế nhân viên tiếp tục làm việc.
 Phiến quân ISIL chiếm thêm một thành phố miền Bắc Iraq ảnh 1

ISIL hành quyết hàng quyết hàng chục nhân viên an ninh. Ảnh: TTXVN

Trước đó một ngày, Mỹ cũng ra quyết định tương tự khi cho sơ tán một số nhân viên Đại sứ quán ở Baghdad đến Tổng lãnh sự quán Mỹ tại các địa phương chưa bị đe dọa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết công tác an ninh cũng được tăng cường nhằm đảm bảo Đại sứ quán sẽ tiếp tục hoạt động. Trong khi đó, các công dân Mỹ ở Iraq được khuyến cáo thận trọng và hạn chế đi lại tại 5 tỉnh, trong đó có tỉnh Anbar bất ổn ở miền Tây và Kirkuk ở miền Bắc. Bà Psaki kịch liệt lên án việc phiến quân ISIL sát hại hàng trăm binh sĩ thuộc lực lượng không quân Iraq, coi đây là hành động khủng bố "kinh hoàng" nhằm gây chia rẽ giáo phái.Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết Mỹ đang cân nhắc một loạt lựa chọn nhằm hỗ trợ Baghdad, bao gồm cả không kích, theo đề nghị của chính phủ Iraq. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh sẽ không đưa quân Mỹ đến thực địa. Trong khi đó, tờ "The Wall Street Journal" đưa tin Mỹ đang chuẩn bị mở đối thoại trực tiếp với Iran để thảo luận về tình hình an ninh tại Iraq.TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.