Gần 1 triệu người dân Iraq phải sơ tán

Ngày 14/6, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc tại Iraq cho biết đã có khoảng 500 nghìn người dân nước này phải sơ tán khỏi thành phố Mô xun, để tìm nơi trú ẩn an toàn, sau khi lực lượng phiến quân Hồi giáo dòng Sunni mở các đợt tấn công.

Ngày 14/6, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc tại Iraq cho biết đã có khoảng 500 nghìn người dân nước này phải sơ tán khỏi thành phố Mô xun, để tìm nơi trú ẩn an toàn, sau khi lực lượng phiến quân Hồi giáo dòng Sunni mở các đợt tấn công đánh chiếm và giành được quyền kiểm soát nhiều khu vực ở miền Bắc, giáp biên giới Syria.

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Ngày 14/6, Ông Nikolai Miladinov, đặc phái viên LHQ tại Iraq đã tới thăm một số gia đình đang trú tại một trại tị nạn ở Arbil. Ông cho rằng cần phải giải quyết những mối đe dọa an ninh do các phiến quân gây ra bằng cả giải pháp chính trị và quân sự.

Theo ước tính, gần một triệu người Iraq đã phải sơ tán để tránh các cuộc xung đột, sau khi bạo loạn bùng nổ tại quốc gia Hồi giáo này trong tuần vừa qua. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã ra khuyến cáo yêu cầu công dân các nước này tại Iraq lập tức rời khỏi đây, sau khi xảy ra vụ các phiên quân bắt cóc hơn 80 công dân Thổ Nhĩ Kỳ và giành quyền kiểm soát hai khu vực chiến lược ở tỉnh Diyala, cách thủ đô Bátđa 50km về phía Đông Bắc.

Trong khi đó, cùng ngày, quân đội Iraq cho biết đã giành lại quyền kiểm soát một số khu vực ở phía Bắc thủ đô Bát-đa từ tay các phiến quân. Đây là thắng lợi đầu tiên sau khi quân đội nước này thông báo chuẩn bị phản công chống lại các tay súng đang chiếm giữ nhiều khu vực và áp sát thủ đô nước này.

Bích Ngọc

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.