Phiến quân chiếm Dinh Tổng thống Trung Phi

Ngày 24/3, lực lượng phiến quân ở Cộng hòa Trung Phi tuyên bố đã chiếm được Dinh Tổng thống ở thủ đô Bangui sau một cuộc giao tranh ác liệt.

Theo hãng tin AFP, ngày 24/3, lực lượng phiến quân ở Cộng hòa Trung Phi tuyên bố đã chiếm được Dinh Tổng thống ở thủ đô Bangui sau một cuộc giao tranh ác liệt.

Phiến quân chiếm Dinh Tổng thống Trung Phi ảnh 1

Phiến quân Seleka ở Trung Phi đã chiếm được Dinh Tổng thống nước này. Ảnh: ruvr.ru.

Một trong những chỉ huy tác chiến của lực lượng phiến quân cho biết Tổng thống Francois Bozize không có mặt tại địa điểm này. Sau khi chiếm được Dinh Tổng thống, phiến quân có kế hoạch tiến về Đài phát thanh quốc gia, nơi thủ lĩnh nổi dậy Michel Djotodia dự kiến có một bài phát biểu.

Cùng ngày, Tổng thống Bozize tuyên bố ông đã rời Dinh Tổng thống 30 phút trước khi phiến quân tiến vào tòa nhà này. Thông báo trên được đưa ra sau khi một tổ chức theo dõi nhân quyền địa phương đưa tin ông Bozize đang trên đường tới Mbaiki, cách thủ đô Banghi 107 km về phía nam.

Lực lượng phiến quân thuộc liên minh Seleka đã đẩy mạnh hoạt động trong tuần qua nhằm lật đổ Tổng thống Bozize sau khi tố cáo nhà lãnh đạo này phá vỡ thỏa thuận hòa bình ký hồi tháng 1 vừa qua. Theo thỏa thuận hòa bình, chính phủ phải thả các tù nhân chính trị, cấp tiền và tạo việc làm cho các tay súng, đồng thời cho phép các tay súng gia nhập quân đội, rút các binh sĩ Nam Phi và Uganda khỏi CH Trung Phi.

Tình hình phức tạp tại Banghi đang được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm. Pháp khuyến cáo các công dân của mình đang có mặt ở quốc gia thuộc địa cũ này không ra khỏi nơi cư trú để bảo đảm an ninh, song chưa đưa ra lệnh sơ tán. Sau khi quân nổi dậy tiến về Banghi, Pháp đã điều thêm 150 binh sĩ tới CH Trung Phi để bảo vệ sân bay ở thủ đô. Pari cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập cuộc họp khẩn cấp để thảo luận giải pháp cho cuộc khủng hoảng này.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.