Mỹ đưa phiến quân Mali vào danh sách khủng bố

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa liệt tổ chức Ansar Dine, một trong những nhóm phiến quân chống lại các lực lượng của Pháp và châu Phi ở Mali, vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài do có sự cộng tác chặt chẽ với chi nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda ở Bắc Phi.
Bộ Ngoại giao Mỹ vừa liệt tổ chức Ansar Dine, một trong những nhóm phiến quân chống lại các lực lượng của Pháp và châu Phi ở Mali, vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài do có sự cộng tác chặt chẽ với chi nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda ở Bắc Phi. Theo đó, Ansar Dine sẽ bị đóng băng tài sản và công dân Mỹ bị cấm mọi giao dịch, liên hệ với tổ chức này.
Mỹ đưa phiến quân Mali vào danh sách khủng bố ảnh 1

Các tay súng Ansar Dine tại Kidal, miền bắc Mali. Ảnh: AFP/TTXVN

Tiếp theo việc thành lập căn cứ máy bay không người lái ở Niger, quốc gia láng giềng phía đông của Mali vào tháng trước, hành động này phản ánh các mối quan tâm chống khủng bố ngày càng tăng của Mỹ ở châu Phi và mở đường cho khả năng Mỹ có hành động trực tiếp đối với nhóm Ansar Dine. Chính quyền của Tổng thống Barack Obama hiện đang cung cấp hậu cần, tình báo và những trợ giúp khác cho các lực lượng Pháp để đánh bật các phần tử chống đối và bảo vệ chính quyền dân sự ở Mali.Chính quyền Mỹ chưa thông báo kế hoạch mở rộng việc sử dụng máy bay không người lái để tiêu diệt các phần tử khủng bố Al-Qaeda cũng như các phần tử liên hệ với Taliban và Al-Qaeda ở Yemen và Somalia, nhất là sau những tranh cãi và chỉ trích về chương trình này từ phía các nghị sỹ của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Tuy nhiên, việc liệt Ansar Dine vào danh sách các tổ chức khủng bố mở ra khả năng cho phép Mỹ thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái theo sự diễn giải về "Quyền sử dụng lực lượng quân sự" (AUMF) do Quốc hội Mỹ thông qua sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001. AUMF cho phép Tổng thống có quyền rộng rãi trong việc sử dụng vũ lực chống lại những người đã vi phạm hoặc hỗ trợ các vụ tấn công khủng bố năm 2001. Một số nghị sỹ Mỹ, trong đó có Thượng nghị sỹ Bob Corker của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cho rằng đã đến lúc cần sửa đổi quy định này. Thượng nghị sĩ Richard Durbin cho biết ông sẽ tổ chức một buổi điều trần vào tháng tới để xem xét thẩm quyền của chính quyền trong việc thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Các nghị sỹ Mỹ đang ngày càng lo ngại về cách diễn giải của chính quyền và đang đặt câu hỏi về sự cần thiết phải sửa đổi luật nhằm phản ánh mối đe dọa về khủng bố đang thay đổi và gia tăng sự giám sát cũng như tham gia của Quốc hội trong các chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái của chính quyền.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.