Phiên họp toàn thể Ủy ban về các vấn đề xã hội lần thứ 12: Cho ý kiến về các nội dung liên quan đến lĩnh vực lao động, xã hội

Sau 3 ngày làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phiên họp toàn thể Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội lần thứ 12 đã bế mạc chiều 26/4.
Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên họp ngày 26/4.

Trong phiên họp ngày 26/4, các đại biểu tập trung thảo luận và cho ý kiến về các nội dung liên quan đến lĩnh vực lao động, xã hội. Cụ thể, các đại biểu cho ý kiến về: đề xuất chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 đối với các đề án, đề xuất thuộc lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội; việc phê chuẩn Công ước số 98 của ILO về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; báo cáo giám sát chuyên đề tình hình thực hiện chính sách pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (giai đoạn 2016-2018), tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2018…

Báo cáo tình hình triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp cho biết, năm 2019, Bộ có hai dự án luật, pháp lệnh: Bộ luật Lao động (sửa đổi), dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019); Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi), dự kiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 11/2019. Năm 2020, Bộ dự kiến xây dựng dự án Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020). Trong các năm tiếp theo, tùy thuộc vào vào yêu cầu của thực tiễn và tình hình nghiên cứu của từng dự án cụ thể, Bộ sẽ trình Chính phủ để trình Quốc hội vào thời điểm phù hợp đối với 3 dự án luật, pháp lệnh: Luật Người cao tuổi (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật bình đẳng giới.

Chia sẻ thêm về công tác xây dựng luật, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nhận định, hiện nay vấn đề bạo lực, xâm hại trẻ em rất bức xúc trong xã hội. Thực tế này đòi hỏi cần nghiên cứu xây dựng Luật Phòng chống xâm hại trẻ em, tạo cơ sở, chế tài xử lý nghiêm hành vi vi phạm, bảo vệ quyền trẻ em. Vì vậy, Bộ sẽ nghiên cứu thêm về vấn đề này.

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, với tư cách thành viên của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), đến nay, Việt Nam đã gia nhập 23 Công ước của ILO. Trong số đó có 5/8 Công ước ước cơ bản, 3 Công ước cơ bản còn lại Việt Nam chưa gia nhập gồm: Công ước số 105 về Xóa bỏ lao động cưỡng bức, Công ước số 87 về Quyền tự do hiệp hội và việc bảo vệ quyền được tổ chức, Công ước số 98 về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.

Dự kiến Công ước số 98 sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đầu tháng 5/2019; trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 5/2019. Công ước số 105 dự kiến sẽ gia nhập tháng 10/2020, Công ước số 87 dự kiến gia nhập tháng 10/2023.

Tin, ảnh: T.Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.