Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức IPU 132

Chiều 22/11, Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132) đã diễn ra tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo IPU-132.

Chiều 22/11, Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132) đã diễn ra tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo IPU-132.


Tham dự Phiên họp có Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo.


Phát biểu chỉ đạo Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, việc tham dự các hoạt động của IPU là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong các hoạt động ngoại giao nghị viện đa phương của Quốc hội nhằm thúc đẩy và bảo vệ các lợi ích quốc gia, tham khảo quan điểm của các nước về các vấn đề quốc tế và thể hiện quan điểm quốc gia về các mối quan tâm chung trên toàn cầu. Việc Việt Nam được chọn đăng cai IPU là một thắng lợi quan trọng của ngoại giao nghị viện nói riêng và công tác ngoại giao nói chung.


Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, năm 2015 là năm bản lề đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc. Từ nay đến 2015, sẽ có nhiều nội dung nghị sự về an ninh, chính trị, kinh tế, khí hậu, môi trường được bàn thảo trên các diễn đàn quốc tế. Biểu dương, đánh giá cao vai trò của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Bộ Ngoại giao và các cơ quan hữu quan đã tích cực chuẩn bị, vận động để Việt Nam thành công được đăng cai IPU 132 năm 2015, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, việc tổ chức sự kiện này phải phối hợp chặt chẽ với IPU, xây dựng chương trình nghị sự hợp lý. Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức IPU 132 đã phân công nhiệm vụ cụ thể; lưu ý các cơ quan chức năng chuẩn bị thật tốt về nguồn lực; chú trọng yếu tố con người, đáp ứng các yêu cầu về năng lực chuyên môn, trình độ ngoại ngữ; duy trì cơ chế hợp tác chặt chẽ với Đoàn thư ký IPU. Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các tiểu ban, cơ quan chức năng căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, khẩn trương bắt tay vào công tác chuẩn bị cho IPU 132 đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc đã đề ra.


Quang Vũ

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.