Phiên họp thứ 46 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Nhất trí bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Viện kiểm sát nhân dân

Sáng 5/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.
Chú thích ảnh
Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Duy Giảng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trình bày Báo cáo việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Duy Giảng nêu rõ, dự thảo Luật sẽ sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm các ngạch Kiểm sát viên, nhiệm kỳ của Kiểm sát viên theo hướng không thi nâng ngạch, chỉ thi một lần vào ngạch Kiểm sát viên sơ cấp hoặc Kiểm sát viên trung cấp hoặc Kiểm sát viên cao cấp, sau đó nếu đủ điều kiện sẽ được xét để bổ nhiệm vào ngạch cao hơn. Không xét bổ nhiệm Kiểm sát viên vào ngạch cao hơn đối với trường hợp đang trong thời hạn bị xử lý kỷ luật, trong thời gian bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Việc xét chọn, thi tuyển, bổ nhiệm Kiểm sát viên do Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định.

Theo Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, việc sửa đổi này để bảo đảm phù hợp với việc đổi mới ngạch công chức theo dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi), cũng như bảo đảm đồng bộ với quy định về bổ nhiệm ngạch, bậc Thẩm phán, là chức danh tư pháp tương đồng.

Dự thảo luật giữ tên gọi của các ngạch Kiểm sát viên như Luật hiện hành, gồm Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Cho biết thực tiễn có trường hợp hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Viện kiểm sát nhân dân, sau đấy Viện kiểm sát nhân dân phải lập biên bản và chuyển đến cơ quan công an, Tòa án nhân dân để xem xét xử phạt vi phạm, Phó Viện trưởng Nguyễn Duy Giảng nêu rõ, trong sửa luật lần này, dự thảo Luật quy định bổ sung thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở tố tụng của Viện kiểm sát nhân dân là phù hợp, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Báo cáo ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường cho biết Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành với các nội dung Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Luật.

Về bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Viện kiểm sát nhân dân, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành với ý kiến giải trình của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ xem xét bổ sung thẩm quyền này của Viện kiểm sát nhân dân trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các dự án Luật.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với các nội dung đã được các cơ quan thống nhất tiếp thu, giải trình. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí quy định bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Viện kiểm sát nhân dân đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng; giao Thường trực Ủy ban Pháp luật Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp thu ý kiến Bộ Tư pháp để rà soát, chỉnh lý, bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa dự thảo Luật này với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.