Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ sẽ diễn ra từ 10-14/3

Theo Văn phòng Quốc hội, Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ 10 - 14/3 với nội dung chính là công tác xây dựng pháp luật.

Theo Văn phòng Quốc hội, Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ 10 - 14/3 với nội dung chính là công tác xây dựng pháp luật. 

      

Dự kiến, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các dự án: Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) Luật nhà ở (sửa đổi) Luật căn cước công dân Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi) Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi) Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).      

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của các dự án: Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Luật công chứng (sửa đổi) Luật hải quan (sửa đổi) cho ý kiến về Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân. Phương án phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014 - 2016 cho các dự án dự kiến hoàn thành năm 2014 - 2015 cần rà soát lại việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/2012/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII cũng là những nội dung quan trọng dự kiến sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận trong phiên họp thứ 26.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.