Phiên giảm mạnh nhất sau nâng hạng, VN-Index mất hơn 35 điểm

Phiên giao dịch cuối tuần ngày 17/10, áp lực bán mạnh tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ.

Chỉ số VN-Index lao dốc 35,66 điểm xuống còn 1.731,19 điểm; VN30-Index giảm 45,13 điểm xuống 1.977,14 điểm.

Sắc xanh chỉ xuất hiện trong ít phút đầu phiên trước khi lực bán áp đảo khiến các chỉ số trượt dốc sâu về cuối phiên. Toàn sàn HOSE ghi nhận 236 mã giảm giá, chỉ có 96 mã tăng; riêng rổ VN30 chỉ còn 3 mã giữ được sắc xanh.

Nhóm cổ phiếu "nhà Vingroup" tác động mạnh nhất đến đà giảm chung khi VIC, VHM, VPL và VRE. Cùng với đó, nhóm ngân hàng cũng là tác nhân chính kéo thị trường đi xuống. Trong 10 mã làm giảm chỉ số nhiều nhất có tới 5 mã ngân hàng gồm VPB, CTG, VCB, LPB và BID.

Áp lực chốt lời khiến hầu hết nhóm ngành giảm điểm; trong đó bất động sản và dịch vụ tiêu dùng là hai ngành giảm mạnh nhất. Ngược chiều thị trường, chỉ có hai nhóm ngành phần cứng - thiết bị và dịch vụ viễn thông giữ được sắc xanh.

Thanh khoản duy trì ở mức cao với hơn 42.000 tỷ đồng được sang tay. Sau phiên mua ròng trước đó, nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng mạnh với giá trị mua gần 3.767 tỷ đồng nhưng bán ra tới xấp xỉ 5.731 tỷ đồng, tương đương bán ròng 2.107 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 1.964 tỷ đồng, tập trung tại cổ phiếu VSH với giá trị đột biến hơn 1.000 tỷ đồng (chủ yếu qua thỏa thuận), cùng các mã VRE, SSI, VCI và VND. Trên HNX, khối ngoại bán ròng gần 145 tỷ đồng; ngược lại, trên UPCOM mua ròng nhẹ khoảng 1 tỷ đồng.

Tổng giá trị giao dịch trên HNX đạt hơn 2.600 tỷ đồng. Kết phiên, HNX-Index giảm 0,97 điểm còn 276,11 điểm; HNX30-Index giảm 4,16 điểm xuống 608,14 điểm.

Phiên 17/10 được ghi nhận là phiên giảm mạnh nhất kể từ sau thời điểm thị trường được nâng hạng, cho thấy áp lực chốt lời và tâm lý thận trọng tiếp tục chi phối nhà đầu tư trong giai đoạn hiện nay.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.