Chứng khoán sáng 17/10: VN-Index giảm hơn 13 điểm

Sáng 17/10, cán cân thị trường nghiêng dần về phía bán khi áp lực từ các trụ lớn chưa hạ nhiệt, còn lực cầu ở nhóm tăng có dấu hiệu chững lại.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Kết thúc phiên sáng, VN-Index tạm dừng ở 1.753,32 điểm, giảm 0,77%; HNX-Index giữ được sắc xanh nhẹ, tăng 0,23% lên 277,71 điểm.

Toàn thị trường ghi nhận 318 mã tăng (21 mã tăng trần) và 376 mã giảm (23 mã giảm sàn). Trong nhóm ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN-Index, “nhà Vingroup” (VIC, VHM, VRE, VPL) tạo áp lực giảm điểm rất lớn lên thị trường chung. Các mã ngân hàng lớn như VPB, CTG, VCB và BID cũng giảm giá khiến áp lực giảm điểm càng thêm lớn. Ở chiều ngược lại, các điểm sáng như MSN, VJC, MBB, HPG thu hẹp đà tăng so với đầu phiên.

Sắc thái phân hóa thể hiện rõ, hầu hết các nhóm ngành chỉ dao động trong biên độ hẹp, ngoại trừ bất động sản giảm mạnh, chịu sức nặng từ VIC (giảm 3,57%), VHM (giảm 3,52%), VRE (giảm 3,57%), PDR (giảm 1,52%), TCH (giảm 1,18%) và KBC (giảm 1,08%).

Dòng vốn ngoại quay lại xu hướng bán ròng sau phiên đảo chiều hôm qua. Khối ngoại vẫn bán ròng gần 800 tỷ đồng trên cả 3 sàn trong sáng nay. Đáng chú ý, cổ phiếu VSH bị bán ròng tới 878 tỷ đồng, chủ yếu qua giao dịch thỏa thuận ở mức giá 40.000 đồng/cổ phiếu. Ngoài VSH, hai mã VRE và VIC cũng bị bán ròng hơn 80 tỷ đồng, trong khi DXG là điểm sáng khi được mua ròng khoảng 70 tỷ đồng.

Áp lực chốt lời tại các cổ phiếu vốn hóa lớn đang khiến đà tăng của thị trường chững lại, trong khi dòng tiền có dấu hiệu thu hẹp và thận trọng hơn. Diễn biến này cho thấy xu hướng tích lũy có thể tiếp tục chiếm ưu thế trong ngắn hạn, trước khi thị trường tìm được điểm cân bằng mới.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.